MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022

HỌC THUYẾT VÀ TÀ THUYẾT

BÚT  NGUYÊN  TỬ

ảnh internet

            Học thuyết phải    căn  cứ khoa học và  thực tiễn, trong  quá  trình   vận  dụng và phát  triển có thể  đúng sai hay  dở. Có học thuyết mới nghe  qua  tưởng như khoa học, hấp dẫn thu hút, lôi kéo cả  triệu người theo nhưng  rồi đi vào  thực tế  mới lộ    sai lầm, chẳng khác gì tà thuyết.

            Nhầm lẫn học thuyết không chỉ một  số người mà có khi cả một  dân tộc, một phần  của nhân  loại.  Học thuyết  được  kiểm  chứng  trong khoa học và thực tiễn, khi  đã  sai thì  bị loại  bỏ.  Điều  nguy hại    quan niệm học thuyết như một thứ giáo lý, giáo  điều, mù  quáng  tin vào xem là  tiến  bộ, cách mạng, không những thế  còn  lợi dụng  quyền lực bắt người  khác học theo tin theo, không tin thì  quy cho lạc hậu, phản  động, xem    kẻ thù.

            Với tinh thần khoa học, người  phương tây có thể tin vào  học thuyết này  học thuyết  nọ nhưng  khi đã nhận chân ra sai  lầm thì dứt khoát loại bỏ.  Còn người phương đông vốn thủ cựu, mê tín, sùng  bái  học thuyết, thậm  chí  không hiểu  cũng  tin vào  như  một thứ bùa phép mà không  cần kiểm nghiệm nên  dù khi học thuyết  đã bộc lộ quá nhiều  sai  lầm nguy hại thì vẫn  khăng khăng bám  giữ, tin  tưởng bất  chấp. Thậm  chí còn  biến học thuyết đó thành tà thuyết để  ru ngủ, trói buộc, giam hãm  con người  trong vòng u tối lầm lạc.

            Nguy hại  là vậy!

 

28-12-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 1-1-23,50L, 4bl, 3cs
    Trần Phương Cường-Đạo … này giờ vẫn lưu hành mạnh mẽ
    TLKT, 35L, 3bl
    Tiếng nói ND, 35L, Hoàng Minh-Định hướng tẩy não
    26-2-23,60L, 6bl, 3cs
    Cá Lòng Tong Trần-Bài viết phân tích rất hay.
    8-6-23,55L, 10bl

    Trả lờiXóa