MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022

MIỆNG NGẬM

TIỂU  HÙNG   TINH

 ảnh internet

 

            Miệng  ăn  khoe mình    vai  trò  quyết  định, lãnh  nhiệm  vụ   quan  trọng  nhất, phải  thường   xuyên liếm láp, khới  cạp, ngoạm nuốt…

            Miệng  nói bô  bô khoe  rằng mình      quan ngôn  luận, giữ  trọng  trách  phát  thanh, truyền  đạt. Hay  dở  tốt  xấu lành   dữ ở  miệng, đúng sai  từ miệng, mơn  trớn câu  nhử răn  đe  dọa nạt  nơi miệng, danh   vọng  giàu  sang do miệng…

            Miệng  ăn  cự  nự bảo  miệng  nói  để  làm  gì, không lẽ nói  để nói, nói  để  chơi mà nói  để  ăn, miệng  nói  phục vụ  miệng   ăn. Nói hay  nói  giỏi  cũng  để  kiếm chác, tâng tán bợ  đỡ nâng  bi  cũng  để kiếm  chác, nay nói  thế này  mai  bày  thế  nọ lập loạn đánh  lừa người ta cũng  để kiếm  chác, thu  vén, vơ  vét, nói  chung    để  ăn. Sinh  ra  miệng nói    để  phục  vụ  miệng   ăn, thế  thôi.

            Miêng  nói  hậm hực  vì thua  lý, miệng  ăn đang    đắc ý    thắng  thế bỗng    tiếng  thì thầm  nhắc khéo:

            - Miệng  ăn  không nói mới là quan trọng  nhất.

            - Miệng  ăn  không nói  là miệng  gì?

            - Miệng ngậm, ngậm miệng  ăn  tiền!

 

3-12-22

 

1 nhận xét: