MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

LÃNH ĐẠO SÁNG SUỐT TÀI TÌNH

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Thằng  Ta qua Tây  luôn mồm huyên truyền rằng vua  quan  triều  đình xứ   mình lãnh   đạo  liêm  chính đúng  đắn, sáng   suốt tài  tình. Đang    bô tâng tán  thì  bị  Chính  Tử hạch:

            - Triều  đình   quan  lại  liêm  chính thế  có tạo  thuận  lợi hay  khó dễ, gây rắc  rối cho  dân, hành   dân    chính   để nhũng lạm gây hại  cho dân. 

            Đúng   đắn  sáng   suốt  thì  dự báo  đúng  tình hình, đưa  dân  đi  đúng   đường chứ   không  lần    vòng  vo, loanh  quanh  trở về chốn  cũ làm  cho    hội  lao  đao. Triều đình  nhà ngươi có vậy  không?

Đúng   đắn sáng   suốt tài  tình   thì  không nay nói   thế  này  mai  bày  thế  nọ, sáng   đúng  chiều  sai mai lại  đúng làm  dân  không  biết  đường nào    lần. Triều  đình   các ngươi có vậy   không?

Sáng   suốt  tài  tình  thì  không  phải  thủ  đoạn  ma  lanh, mất  mùa là  bởi  thiên  tai, được mùa nhờ  có thiên tài  lãnh   đạo, được thì  tranh  công  mất  thì phủi tay  đổ cho khách  quan tình  thế.  Đúng  đắn  sáng  suốt  đúng   đắn thì  trọng   dân chứ  không  coi dân như  cỏ  rác, trăm tội  nợ  đổ  đầu  dân bắt  dân gánh  chịu. Triều  đình các ngươi    vậy  không?

            Thằng  Ta ngọng  miệng, quay mặt lầm bầm:

            - Nói câu  nào  phẻn  đụng  câu  đó,    đồ  phẻn  đụng!

 

21-12-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27-12-22,50L, 5bl, 1cs
    Khoai Trà Đỏa-Bộ phận nầy là bộ phận không lớn . Còn có một "bộ phận không nhỏ" nữa mà ?.
    Trần Dũng-Tài ăn tục nói phét , chém gió ?
    21-2-23,10L

    Trả lờiXóa