MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2021

KIÊN ĐỊNH CÁCH MẠNG

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

            Khí thế hừng hực, rầm rộ hô hào loại bỏ làm ăn cá thể đưa vào sản xuất tập thể, xóa bỏ tư sản thông qua cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh thành  công tư hợp doanh tiến tới quốc doanh. Không  thể đi  theo con đường tư bản đầy máu và nước mắt, phải  kiên định đi lên CNXH là con đường tất yếu, chống lại là phản cách mạng, phải nghiêm trị!

            Hỏi:

            - Nhưng rồi kinh tế tập thể lụn bại, hợp tác xã tan rã vì đói,  công ti xí nghiệp quốc doanh lỗ lã  tiêu tùng, còn kiên định đi lên nữa không?

            Lên gân:

            - Đi lên bằng đổi mới.

            Hỏi tiếp:

            - Đổi mới thế nào?

            Đáp:

            - Cho làm ăn riêng lẻ, xem kinh tế tư nhân  là động lực, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, trải thảm đỏ rước tư bản nước ngoài dưới danh nghĩa nhà doanh nghiệp, chấp nhận cơ chế thị trường…

            Vặn tới:

            - Cơ chế thị trường  là sản phẩm của chủ nghĩa  tư bản, theo cơ chế thị trường là theo tư bản, năn nỉ nước ngoài công nhận  mình  có cơ chế thị trường tức  là kêu gọi người ta công nhận  là nước tư bản, từ CNXH đến CNTB thế này là đi lên hay đi xuống?

            Vớt vát:

            - Lúc nào mà ta chẳng đi lên, nên nhớ cơ chế thị trường nhưng có định hướng XHCN, hay ho sáng tạo, tài tình  ưu việt, kiên định đi lên con đường cách mạng là chỗ đó.

 

7-11-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 14-11-21,30L, 7bl, 2cs
    Vũ Khắc Thuận Đúng thôi. dù VN làm kinh tế thị trường bắt tay với tư bản nhưng vẫn kiên định CNXH, nửa lạc vẫn có nửa mỡ mà
    Trần Cường Chẳng qua họ bịp thôi. Chứ chả có cái thể chế nào. Vỏ xã & nghĩa. Ruột tư bổn. Biết cả nhưng phải kiên định với cái kia. Thì mới độc quyền cại trị.
    Chứ bỏ cả cái vỏ,thì làm chó gì còn được độc quyền nữa...
    28-11-21,20L, 18bl, 1cs

    Trả lờiXóa