MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

NGƯỜI THAM- GHẾ THAM

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Tham nhũng, người tham hay ghế tham? Người bảo ghế tham, ghế bảo người tham.

            Ghế bảo người tham. Ghế thể hiện địa vị quyền lực công khai chân chính, bảo vệ công ích, phục vụ nhân dân phụng sự đất nước nhưng vì thằng người tham ngồi lên làm dơ bẩn. Chúng không phục vụ mà hành dân, không cúc cung đầy tớ mà đè đầu cỡi  cổ dân, không phụng sự bồi đắp điểm tô mà tàn phá đất nước, ăn không chừa thứ gì. Thằng người lợi dụng, làm ô danh nhục nhã ghế.

            Thằng người bảo do ghế. Có ghế có ăn, ngồi vào ghế đứa nào chẳng ăn, không ăn không những mất ghế mà có khi còn mất luôn cái đội nón. Ghế trên ghế dưới, ghế  ngoài ghế trong, ghế to ghế nhỏ  ghế nào ghế nấy ăn rần  rần,  mình ăn cũng vì ghế thôi, không ăn là thiếu đồng thuận, mất đoàn kết, mất ghế.

            Ghế đổ cho người, người đổ cho ghế, giải quyết thế nào?

            Trước hết là tách thằng người khỏi ghế. Mất ghế, thằng người vùng vẫy rồi  tru tréo lên vì mất chỗ dựa liền bị mắng:

            - Ngươi  vốn không ra gì mà  được tọa ghế cao khác gì  chuột sa hũ nếp, chó lên bàn thờ, kẻ gian làm quan thì hóa kẻ cướp, ngươi chính là thủ phạm sao lại đổ quanh.

            Thằng người kêu lên eng éc.

 

27-10-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 9-11-21,40L, 13bl, 4cs
    Luong Thanh Bình Tôi Tin !- LỢI ICH NHÓM LÀ CÓ THẬT !
    13-11-21,TLKTXH,10L, 7bl, 11cs
    15-1-22,19L, 7bl
    Nguyễn Thanh Danh Đập chuột sợ vỡ bình thì đất nước sẽ toang.
    Ngọc Ánh Nhơn tướng xuất hình tại ngoại .nhìn mặt người nầy ta thấy hiện ra nét ác độc của loài quỉ dữ
    Trần Kiêm Liên... tưởng gì... kỷ luật cho xong chuyện rồi hạ cánh an toàn... BLA ... BLA

    Trả lờiXóa