TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bí Đao lên lớp rằng làm "chính chị" phải giỏi biến hóa, rành âm mưu thủ đoạn. Ta hay địch dở, ta phải tốt đẹp địch luôn xấu xa, mọi lúc mọi nơi phải nhắm thẳng địch thù mà đánh.
Hỏi thế khi phạm sai lầm khuyết điểm, hư hỏng suy thoái có cần nhắm vào địch mà đánh không, đáp:
- Những lúc đó lại càng phải chĩa mũi dùi vào địch. Địch càng xấu xa ta càng tốt đẹp, địch hiểm độc tàn bạo còn ta là lương tri nhân phẩm, trí tuệ, đúng đắn tài tình.
Xin được chỉ dẫn cụ thể, Bí Đao bảo:
- Làm ăn thua lỗ, kinh tế lụn bại là do địch cấm vận, kẻ thù giai cấp nham hiểm chống phá.
Văn hóa suy đồi cũng do địch chống phá, chúng ra sức truyền bá văn hóa lạc hậu, phản động, đồi trụy làm hư hỏng tầng lớp thanh thiêu niên và nhân dân ta.
Tư tưởng hoang mang dao động, giảm sút lòng tin là do địch tạo diễn biến chuyển hóa.
Cán bộ chức sắc hư hỏng là do địch âm mưu cài cắm, câu nhử, gài bẫy để tha hóa.
Đấu tranh chống tham nhũng, chống quan liêu độc đoán nếu không tỉnh táo sẽ rơi vào âm mưu thủ đoạn li gián gây mâu thuẫn, chống phá …
Nói chung, sai lầm khuyết điểm đổ vào cơ chế, đổ cho khách quan cũng khó bởi chó nào tin, cứ đổ vào địch, bắt thằng địch gánh hết là khỏe nhất.
Cả bọn nhất trí đồng thanh:
- Bọn địch phen này tha hồ làm bia hứng đạn, chúng bay sẽ chết!
10-2-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét