MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

THAM NHŨNG PHÁT TÁN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Nghị hội thế sự  bờ  mương nêu vấn đề  vì sao  càng đánh tham nhũng càng nhiều, vụ sau to hơn vụ trước. Mù U lên tiếng:

            - Tham nhũng phải dùng luật hình trị diệt nhưng luật không  nghiêm, ai đời  có quan làm thất thoát nghìn tỉ chỉ vài năm tù, có mụ bộ trưởng  buôn thuốc ung thư giả  chỉ bị kỉ luật, tay thứ trưởng đồng phạm chỉ  vài năm tù. Hình phạt nhẹ hều như vậy chỉ tổ khuyến khích tội phạm mà thôi.

            Dừa Nước nói thêm:

            - Cơ chế  chụp giựt, guồng máy  nhũng lạm, không tham cũng phải tham nếu  không sẽ bị loại.  Chuyện lót tay, lại quả, xớt xẻo, biển thủ là đương nhiên, là chuyện thường ngày. Đồng tiền gắn liền đồng bọn, không tham nhũng mới là lạ!

            Đến phiên mình, Điên Điển bảo:

            - Thí chốt giữ xe, trời kêu ai nấy dạ, vậy đó, thưa các đồng chí  chưa bị lộ! Có đánh thì chỉ từ vai xuống, có trúng đầu đâu mà chết. Thế nên sâu chúa nghênh ngang, trùm cuối an toàn, được thời làm chúa làm vua thua quá lắm bị kỉ luật, cái gốc chưa bứng thì  đâm chồi mọc cây càng mạnh, thuốc không đủ liều thì bệnh lờn kháng thuốc càng dữ, thế thôi!

            Cặc Bần lắc đầu thở dài:

            - Tham nhũng như bệnh ung thư, để thì đau chứ động dao kéo vào là lan tràn phát tán, ngày càng nhiều vụ dính chùm, vụ nào vụ nấy táo tợn dữ dằn. Gì chứ món tham nhũng khỏi phát động thi đua hạ quyết tâm gì cũng  năng suất năm sau cao hơn năm trước. Thua!

 

9-6-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 12-6-22,50L, 17bl, 6cs
    Võ Quý Sỹ-Ai cũng có tội cả nên nhẹ tay theo quy trình .
    14-6-22,25l, 6BL, 1CS
    Thành Nguyễn Văn-Chình ình cả đống ở đó, chớ chạy đi đâu mà ... Phát tán? Bươi ra hết, phơi ba mùa đại hội, cũng chưa khô để vô lò.

    Trả lờiXóa