MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2022

CƠN SỐT THẦN ĐỒNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tam Giác kể chuyện thời Bắc Tống, ở vùng Nhiêu Châu, Giang Tô dậy lên cơn sốt thần đồng. Người ta bỏ trẻ con vào lồng treo lên nhà bắt học để thi thần đồng. Đứa trẻ bị treo, thấy mẹ thì mếu máo: - “Mẹ thả con xuống đi!” Người mẹ ngó lơ. Trẻ thấy bố thì kêu van lạy lục: - “Tía, thả con xuống đi!” Người bố trừng mắt, nộ luôn một trận.

              Có một đứa bé đậu thần đồng, thế là nhà nhà đua nhau bắt trẻ bỏ lồng treo lên  nhà bắt học để thi. Trẻ con vùng Nhiêu Châu sợ học hơn sợ cọp, có đứa lo hoảng quá mà chết. Đúng là cái chuyện bắt học hành dã man!

              Lục Lăng nghe, bình:

              - Nhưng đó là ba chuyện Tàu xưa, lùi sâu vào dĩ vãng rồi, nói làm đếch gì!

              Vành Khăn hức một cái:

              - Biết Tàu hay ta, biết lùi sâu vào dĩ vãng hay đang tiến nhanh tiến mạnh về tương lai. Đời nay, ở xứ Việt Thường người ta không bắt trẻ thành thần đồng mà còn ép thành học giả nữa đấy. Có nơi từ mẫu giáo đã phải học tiếng Anh để sớm ngoại hóa chuẩn bị thi vào lớp 1. Trẻ con mở mắt là học, học ngày học đêm, học sáng trưa chiều tối cho mày hết chơi. Cái lưng còng vì cặp, con mắt mờ phải mang kính cận từ thuở còn thơ, lão hóa cấp kì.

              Học cho hết lớn để đi thi: Thi vô lớp 1, thi giật cái tiếng giỏi, cái danh non, thi đoạt cái tài hễu. Học cho quéo quắt cằn cỗi lớn không nổi, bỏ qua giai đoạn hồn nhiên tiến thẳng lên hàng  cụ non lom khom hom hem lèm quèm như ngài học giả, hơn thế nữa, thành bác học gia.

              Tam Giác và Lục Lăng thở dài đánh thượt:

              - Kiểu này thì e rồi chín háp hết cả!

 

1990

2 nhận xét:

  1. Facebook, 7-4-22,20L, 1cs
    Han Tran-Tui cũng có nghe người ta nói " Học mà chơi , chơi mà học " mà , cớ sao ra nông nỗi rứa hè...Tê liệt... 🤣Hay là không đi học lớn lên làm " công an xã " như đại gia gì đó đã phán !.
    Vân Lê Ngọc-Nỗi buồn xuyên thế kỷ
    XH&CNVN, Sen Nguyen- Quản trị viên
    Thầy cô giáo và phụ huynh học sinh không nên tạo áp lực về thành tích học tập lên học sinh , bắt chúng học mà không chừa thời gian để trẻ giải trí chơi đùa , điều nầy sẽ khiến cho các em sợ hãi và không còn thích thú việc học hành nữa , sẽ gây trầm cảm cho các em dẫn đến những hành động nguy hiểm cho bản thân các em

    Trả lờiXóa
  2. nen kiem tien mua host+domain+chay quang cao de co nhiu ng biet them

    Trả lờiXóa