MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

SỐNG CHUNG VỚI THAM NHŨNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Là đứa nói ngược, ai cũng căm ghét tham nhũng, người ta đang hô hào chống tham nhũng thế nhưng y lại chủ trương sống chung với tham nhũng. Rồi nêu  những lí do sau:

            Đông tây kim cổ gì cũng vậy, có chính quyền là có tham nhũng, chống không hết thì chống làm gì, bộ  muốn xóa bỏ luôn chính quyền sao.

            Đánh tham nhũng là “ta đánh ta”, tự đánh thì càng đánh mình càng chết, thực ra thì không thể đánh được, có cũng chỉ đánh làm phép, sinh lờn.

            Đánh tham nhũng làm mất cán bộ, đánh quá  bổ sung không kịp, ngành nào, địa phương nào, cơ sở nào cũng đầy rẫy, toàn cốt cán chóp bu, có trận mất cả chục tướng, cứ đánh thì còn ai làm lãnh đạo dẫn dắt nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để tiến nhanh tiến mạnh lên CNXH.

            Đánh tham nhũng phải vận động cả hệ thống chính trị, tốn kém nhưng  thu hồi không bao lăm. Bỏ  chục nghìn đi tìm chục bạc tính ra lỗ, càng đánh càng  thiệt hại nghiêm trọng.

            Có chức sắc chống tham nhũng đã từng tuyên bố xanh rờn rằng  đánh tham nhũng có khi mình chết trước vì kẻ  tham nhũng là chức sắc cầm quyền, có khi  vì chống tham nhũng  mà bị vu cáo ngược, quy cho tội chống chính quyền, nguy hiểm là vậy!

            Lúc nào cũng nghe hô đánh đánh  mà tham nhũng không hết, vụ sau càng trắng trợn dữ dằn quy mô hơn vụ trước. Tham nhũng  khác gì ung thư ác tính,  để yên còn đỡ chứ động vào là nó  tràn lan hoành hành.

            Lãnh đạo quản lý không lo  mà chỉ lo đánh tham nhũng, ngay cơ quan chống tham nhũng cũng tham nhũng thì chống đánh làm sao, chỉ ăn rồi chống tham nhũng thì còn thời gian đâu để  lãnh đạo, để làm việc, để cống hiến, hi sinh…

            Nói chung, chống đánh không đi đến đâu  mà chỉ thêm hao người tốn của phí thời gian công sức, nên  chi sống chung với tham nhũng cho khỏe.

            Có người thắc mắc:

            - Như vậy thì tham nhũng tha hồ hoành hành, ban ngành, địa phương, cơ sở, đơn vị mạnh nơi nào nơi đó tham nhũng, mạnh  quan chức nào quan chức đó tham nhũng, cả xã hội tham nhũng thì chết!

            Y hừm một  tiếng:

            - Chết là dân chết chứ chúng nó phây phây, chết đếch gì chúng nó được!

 

9-3-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 14-3-22,20l, 3bl, 1cs
    Van Tu Vu- Qúa đúng
    22-5-22,40L, 11bl
    Vân Lê Ngọc
    Vô pháp vô thiên...gây uất hận!
    Hữu tiền hữu chức...tạo oan khiên!

    Trả lờiXóa