TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cơ chế thị trường là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản, thuận mua vừa bán, thị trường tự điều tiết cung cầu giá cả một cách tự nhiên.
Cơ chế này bị các nhà kinh điển và các nhà nước XHCN lên án cho rằng nó thể hiện quan hệ sản xuất bất bình đẳng, cơ chế để giai cấp tư sản bóc lột tận xương tủy giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Phải tiến hành cách mạng xóa bỏ cơ chế này và thay nó bằng cơ chế XHCN ưu việt hơn, ở đó nhà nước sẽ tập trung bao cấp, độc quyền tổ chức lao động và phân phối sản phẩm, thực thi khẩu hiệu làm theo năng lực, hưởng theo lao động rồi tiến lên hưởng theo nhu cầu trong chế độ cộng sản.
Không biết cơ chế XHCN ưu việt thế nào mà các nước XHCN ngay cả hòn đá tảng là Liên Sô và Trung Quốc đều lâm vào khốn đốn rồi thành trì là Liên Sô và các nước Đông Âu sụp đổ.
Khó ló hay, đang bế tắc thì một bộ óc phát tiết tinh hoa, gọi là phát sáng đưa ra sáng kiến vĩ đại. Rằng theo cơ chế thị trường hóa ra lại quay về tư bản, không xong. Theo cơ chế XHCN đã đói rạc mặt, đình đốn không có đường ra, không ổn. Tốt nhất là pha trộn lộn lạo hai thứ đó lại, vừa cơ chế thị trường vừa định hướng XHCN là êm. Ổn cái đã, hay dở thế nào tính sau.
Thời bao cấp, dân gian truyền tụng rằng nhà thơ làm kinh tế thống chế đi đặt vòng, và khuyến cáo làm thơ cứ việc làm thơ, đừng làm kinh tế lơ mơ chết người thế nhưng nhà thơ vẫn chỉ đạo giá lương tiền làm sụm luôn nền kinh tế. Trước đây nhà thơ làm còn bây giờ thầy tu, nhà sư quốc doanh nọ nổi máu “kinh thế” xông lên phát biểu rằng cơ chế thị trường đã là tốt mà có thêm định hướng XHCN lại càng tốt hơn. Thế này là từ tốt đến tốt, ưu việt là vậy, người ta bảo ăn chay nói thật, chính sư nói đấy nghe, tin đi!
Nên nhớ, cái gì thế giới không làm được thì VN ta làm được, ngon mà!
25-3-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét