TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Lục Lăng cho rằng quan chức là lớp lãnh đạo có trình độ, được đào tạo kĩ nên nói năng phát ngôn hết sức bài bản. Củ Ấu hỏi bài bản thông hay ngu? Lục Lăng hừm một cái:
- Bài bản kết tinh từ trí tuệ, đã bài bản đương nhiên là thông chứ ngu sao được.
Củ Ấu cười khẩy:
- Thế mà vẫn có bài bản ngu đấy. Nên nhớ, ngu có ngu tự nhiên và ngu bài bản. Ngu tự nhiên xuất từ dốt nhưng hay ngứa miệng phán ẩu kiểu chức sắc nọ bảo rằng Ngô Quyền hai lần đánh tan quân Nguyên trên sông Bạch Đằng, một chức sắc khác hí hửng bảo chuyện Tề Thiên xuất từ Đà Nẵng vì ở đây có Ngũ Hành Sơn. Có vị còn ấm ớ cà rật đọc “dao phát dao cán dài dao nào cũng là dao” (Đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo nào cũng là đạo). Nghe, cố nín cũng phải phì, lộn ruột.
Loại thứ hai là ngu có bài bản, ngu có ý đồ, giả ngu.
Xuất phát trên tinh thần ta thắng địch thua, ta hay ta tốt ta đúng ta tài còn địch dở địch xấu địch sai địch kém… Phe ta là nhất kiểu “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mĩ, Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ”. Điều gì ta làm là đúng, EVN tăng giá điện là có ngay một quan loa mõm hô càn theo rằng tăng giá điện được nhân dân đồng tình, một mõm khác loa theo rằng giá điện tăng mọi người đều được lợi. Bộ giao cho lập trạm thu phí sai chỗ nhưng vẫn có kẻ tán láo rằng BOT không ảnh hưởng đến người nghèo. Ở thế kỉ 21 vẫn tuyên bố như giữa thế kỉ 20 kiểu tất cả tội lệ đổ đầu thằng địch rằng rừng bị tàn phá do Mĩ rải chất hóa học. Giáo dục be bét, đâu cũng nát, ai nấy la làng thế mà ngài vẫn gân gồng cho rằng chưa bao giờ giáo dục đạt được thành tựu như bây giờ.
Một loại nữa là ngu trá hình dưới lớp vỏ thông thái. Tay thượng thư hộ bộ lên gân tính toán rằng thế giới có 7 tỉ người, chỉ cần mỗi người ăn 1kg thì ta xuất khẩu sơ sơ một năm 7 triệu tấn tôm. Đúng là ba bước tới thiên đường, khỏe re! HCM chủ trương cách mạng vô sản, tiêu diệt tư bản thông qua xóa bỏ làm ăn cá thể, xây dựng kinh tế chỉ huy đó là kinh tế tập thể và kinh tế toàn dân thì có tay khoác lác tán tụng trật chìa rằng tư tưởng của bác Hồ là tư tưởng hàng đầu về kinh tế thị trường hiện đại không hề thua kém kinh tế thị trường của Havard hay các trường đại học nào khác. Một tấc đến trời, lột vỏ thông thái rởm thòi lòi thằng cha đại ngu.
Lục Lăng nghe, chậc lưỡi:
- Món ngu cũng lắm bài, đa dạng đa hình, hết biết!
5-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét