MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

KIỂM SOÁT NGÔN LUẬN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ở xứ sở mà mà nói gì, ai nói, nói lúc nào, nói ở đâu, nói như thế nào tất tất đều  chờ chỉ thị, chưa được phép thì không được mở mồm thì  chuyện tự do tư tưởng là loại hàng hiếm, tư do ngôn luận là loại hàng cấm, coi chừng thần khẩu hại xác phàm.  Chuyện suy nghĩ một đằng nói năng  khác nẻo, viết  phải lách, nửa nói nửa né, nói dzậy mà không phải dzậy là chuyện  thường nhật.

            Mách có chứng, đây nè:

            - Tiêu đề bài: NGÀY NAY, CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA LÀ NHỮNG TÊN THAM NHŨNG.

            - Góp ý: Lãnh đạo là những người tiên phong cách mạng, soi đường dẫn lối cho quần chúng, viết thế này là xúc phạm lãnh đạo, có hại cho sự nghiệp cách mạng, phải sửa!

            - Sửa lại: NGÀY NAY, CÁN BỘ QUAN CHỨC Ở NƯỚC TA LÀ NHỮNG TÊN THAM NHŨNG.

            - Góp ý: Cán bộ là con em nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, nói thế này gây mất lòng tin, khác gì nói xấu cán bộ, nên bỏ từ CÁN BỘ cho dễ nghe. Hơn nữa viết rằng ở nước ta khác gì đem tổ quốc dân tộc ra bôi xấu, làm cho  nước ngoài coi thường, làm giảm vị thế nước ta trên trường quốc tế, nên bỏ luôn mấy chữ Ở NƯỚC TA.

            - Sửa lại: NGÀY NAY, QUAN CHỨC LÀ NHỮNG TÊN THAM NHŨNG.

            - Góp ý: Vẫn chưa ổn, tham nhũng là chuyện xa xưa cũ rích, quan chức xưa chính là bọn quan lại chuyên bóc lột nhân dân tận xương tủy, chứ đâu phải chuyện bây giờ, nên đổi quan chức thành quan lại, thay hai tiếng NGÀY NAY  thành  NGÀY XƯA là ổn thỏa, viết lách  cũng như tham gia giao thông vậy,  đi bên phải lẽ phải về ta.

            - Sửa lại (tiêu đề mới sau khi sửa chữa): NGÀY XƯA, QUAN LẠI LÀ NHỮNG TÊN THAM NHŨNG.

            - Góp ý:  Tốt, thế mới trơn tru, đúng quan điểm lập trường chủ trương đường lối. Nên nhớ, tự do phải có lãnh đạo, lãnh chỉ đạo càng sâu sát càng phát huy tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Nhất trí không?

            - Nhất trí! Nhất nhất … loạn trí!

           

12-2020

1 nhận xét:

  1. tinhlevan64@gmail.com14:10 11 tháng 6, 2021
    ...chỉ có ngày xưa á..
    Facebook,8-12-20, 23n, 6 bình luận1 lượt chia sẻ
    Hy VoTròn trịa,trơn tru,tròn trùng trực! Nhờ các ngài cả! Toàn bằng giả mà cũng ní nuận ra phết!
    Alex TranKhong liem chinh , chi cong vo tu
    Lầm Lõichuẩn ở sứ đông lào
    Thoai Tranlập trường vững vàng, kiên định , quán triệt tư tưởng ... cấm cãi !
    Ngoc NguyenĐi phải luồng đầu phải cúi 😂
    Minh Trần NgọcGọi tắt là lươn lẹo
    12-2-22, 17L, 2bl
    Nguyễn Trí Mọi phản biện dưới chế độ độc quyền toàn trị đều là phản động vì nó đi ngược lại với lợi ích của đảng cầm quyền .
    Lua Hai Ở xứ thiên đường lộn ngược thì cần phải hiểu ngược lại ! NGÀY XƯA QUAN CHÚC THAM NHŨNG … Cứ lộn ngược tiêu đề này là trúng phóc luôn !😹🙏🙈

    Trả lờiXóa