BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
ảnh internet
Họ
nhà cay luận bàn, Ớt Hiểm thắc mắc không biết tu dưỡng chính trị là cái giống
gì mà người ta hay nói. Chỉ Thiên bảo:
- Là để nâng cao phẩm chất, củng cố
lập trường quan điểm cách mạng, thông suốt đường lối chính sách.
- Như thế càng học càng tu dưỡng thì
càng thông suốt vững vàng?
- Đúng vậy!
Ớt Hiểm vặn tiếp:
- Thế sao hấp đi hấp lại từ sơ cấp đến
cao cấp, năm vài lần tập trung bồi dưỡng, tháng
nào quý nào cũng phê bình kiểm thảo mà cán bộ ngày cành hư, bất chấp đường lối nguyên tắc, vi phạm chế độ chính
sách, lắm tay tham nhũng trở thành giặc nội xâm tàn hại đất nước nhân dân là
sao?
Chỉ Thiên ậm ừ đá qua Sừng Trâu nhờ
giải. Sừng Trâu khịt mũi lắc đầu:
- Hấp đi hấp lại, rèn tới luyện lui,
tu tu dưỡng dưỡng làm cho bọn chúng
không những thông mà còn thạo, thạo tới mức xạo, lợi dụng đường lối để lách luồn,
núp bóng
đạo đức để giở trò xảo quyệt, tung hỏa mù cách mạng để gian tham.
Ôi! Tu tâm dưỡng tính, học theo
chánh đạo thì con người hoàn thiện thăng hoa còn theo lối ma đạo để luyện tà tâm nhử ác tính dưỡng lòng tham
thì lâu ngày thành cáo tinh, hóa yêu
quái là chuyện đương nhiên.
Theo đường tà giáo mà không hóa ma
quỷ mới là chuyện lạ.
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét