MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

DÙNG TÀI Ở XỨ ĐÔNG LÀO

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
https://i.ytimg.com/vi/YElgpDQ8DOk/maxresdefault.jpg
            Xứ Đông Lào treo bảng bảng tuyển dụng  thu hút nhân tài, ai cũng tỏ ý nghi ngờ thế nhưng vẫn có một số người tin thật, nộp đơn ứng tuyển nhưng rồi chưng hửng bẽ bàng.
Hỏi  lí do thì lắc đầu chua chát:
            - Treo bảng làm bộ tuyển vậy nhưng không chọn, có chọn vào cũng không dùng tài mà chỉ dùng  vây cánh bất tài, mâu thuẫn ngược ngạo quá!
            Người nghe chuyện hức một cái:
- Chẳng mâu thuẫn gì cả, ngươi tài chúng nó cũng tài, ngươi có tài năng thì chúng nó có tài sản, tài năng ngươi  liệu có đấu nổi  với tài sản chúng nó không.  Ngươi có năng lực thì bọn ấy có quyền lực, năng lực  nhà ngươi nhằm nhò gì với quyền lực nhà nó. Miệng chúng nó lem lẻm trọng dụng nhân tài nhưng chỉ  dụng nhân  tồi, vì dốt chịu nâng bi, ngu dễ sai bảo. Hơn nữa, thời buổi chụp giựt cướp bóc, cát cứ chiếm đoạt, chúng kéo anh em bà con vào làm chỗ dựa,  lập phe cánh để tung hoành, nhân tài như cái gai trong mắt mà nhà ngươi còn tin vào ba chuyện trọng dụng, rõ nằm mơ. Không liệu mà thoát sớm coi chừng nhân tài bị chúng biến thành “nhân tồi”, nhân đức thành thất đức đấy.
Người nọ giật mình: Người ta  thường bảo  dừng nghe những gì chúng nói, hãy nhìn kĩ những gì chúng làm, mình chủ quan chút nữa dính  bẫy mang nhục. Cạch!

8-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét