TIỂU TỬ VĂN
Có quá trình có công lao cách mạng, luôn
tu dưỡng đạo đức, thể hiện ý chí kiên
trung, tính tiền phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm và vì
thế trở thành cán bộ cốt cán chiến lược, vào đến trung ương, làm tới chức bộ
trưởng, quyền uy lớn rộng, Đồng chí là một nhà chính trị.
Có quyền lực, luôn để tâm rèn luyện
bồi dưỡng, truyền đạt tinh thần cách mạng cho thế hệ sau, nghiêm khắc răn đe và trừng phạt những biểu hiện lệch hướng, Đồng chí dồn tâm huyết đúc kết thành sách nội dung chống diễn biến chống chuyển hóa làm tài liệu học tập
gối đầu giường cho cán bộ đảng viên. Đồng chí xứng đáng là nhà lí luận, nhà tư tưởng, nhà giáo dục.
Khi đã khẳng định mình là nhà chính trị, nhà lí luận, nhà tư tưởng, nhà giáo dục, Đồng chí quyết tâm hoàn thiện mình thành một nhà cách mạng và chủ động nhúng tay vào thực tiễn, dám nghĩ dám làm, dám đớp càn đớp bạo một phát tai tiếng rầm rầm trời làm thiệt hại hàng nghìn tỉ, Đồng chí xứng đáng là cách mạng tiêu biểu.
Nghe tới đây, có người xùy một cái:
-
Dán nhãn mác đạo đức nhưng đã lòi mặt trộm cướp, thì phải gọi là ăn trộm ăn cướp, là giặc nội xâm cớ
sao lại gọi là nhà cách mạng.
- Thì bởi Đồng chí ấy thực hành lí
thuyết cách mạng mà mình từng rao giảng, từng lên lớp răn dạy người khác, từng đúc kết thành sách cho thế hệ sau học tập, không gọi là nhà cách mạng
thì gọi là gì bây giờ.
- Cách cái mạng cẩu tặc của nó thì có. Quân đâu, cẩu đầu trảm, chờ lệnh!
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét