MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

PHẤN ĐẤU THÀNH CỘNG SẢN

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Con  đường  cách mạng gian khổ, muốn thành người  cộng   sản phải kiên    trì  phấn đấu   vượt  mọi   gian khó hi  sinh. Hỏi khó khăn gian khổ thế nào, được  giảng:

            - Trước hết phải lột  xác, từ  bỏ  giai cấp  xuất thân lớp trên, từ  bỏ tầng lớp  trí thức tiểu  tư sản thậm chí phải  phủ nhận gia đình, lên án cha  mẹ, tự nguyện  trở thành vô sản.

            Trở thành     sản rồi  còn phải  phấn đấu trở thành   đảng  viên tức  đứng vào  đội ngũ tiên phong giữ ngọn cờ tiên  phong tập  hợp lãnh   đạo  giai  cấp    sản,  tiếp  đó trở thành tư sản.

            - Phất  cao ngọn cờ  vô sản thì phải cải  tạo, tiêu diệt tư sản chứ  sao  lại  trở thành tư sản?

            - Không thành tư sản  sao có biệt phủ  xe sang, đất vàng  đất bạc, cổ phần cổ phiếu… Trong khi  công nhân (vô  sản) lương chưa tới chục  triệu một tháng  thì người  lãnh  đạo họ chỉ  cần phất tay một  phát có hàng trăm tỉ, tài  sản có hàng  nghìn hàng chục nghìn tỉ,  không tư  sản là  gì?

            - Ra thế, vỏ vô  sản ruột tư  sản, tư  sản đỏ!

            - Giai cấp  vô sản ghi trên ngọn cờ    xóa  bỏ tư hữu, tiêu diệt tư  bản, trở thành tư sản    phản lại lí  tưởng cộng   sản mà bao  nhiêu thế  hệ  đã  đổ máu hi   sinh, muốn trung thành  phải từ bỏ tư  sản, phấn đấu trở lại  thành vô  sản.

            - Phấn đấu trở thành  vô sản thì  của  cải  để vào  đâu, không lẽ  đem sung  công, hiến cho dân cho nước?

            - Không phải, mà cho  vợ con, người thân thậm chí  cả tài  xế, bồ nhí  đứng tên tài  sản, trên giấy tờ   mình chẳng dính dáng món nào  cả, không vô  sản thì thành gì?

            - Thành    sản  đã  đành mà còn đại  diện tiêu  biểu  cho giai cấp  vô sản nữa.

            - Là  ai?

            - Là người  cộng  sản!

 

12-5-24

1 nhận xét: