MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022

LỆ XỔM LÊN LUẬT

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh  internet

            Bàn   chuyện hiến pháp    pháp  luật, Bồ Cào chê  thời  phong kiến  phép vua  (luật  nước)  còn  đứng  sau  tục lệ  làng  xã, phép  vua  thua  lệ  làng. Con người  sống   co cụm  sau  lũy tre  xanh, xem làng   xã là nhất. Quan niệm ta nhất, ta mới  hay, khác ta    dở này  đẻ ra  thói cục bộ, địa phương chủ nghĩa.

            Bây  giờ  cả nước  tiến lên CNXH, lệ  làng  phải  dưới  phép  vua, phép  vua  không  còn thua lệ  làng   hiến  pháp    tối  thượng, mọi  người phải  sống    làm  việc theo hiến  pháp   pháp  luật.

            Mỏ Xảy cười  khẩy:

            - Nói  thế chứ  lệ làng  vẫn trên cả phép  vua, lệ  vẫn  xổm lên cả luật  đấy!

            Bồ Cào chưa  tin:

            - Làm sao có chuyện  đó.

            Mỏ  Xảy hức một  cái:

            - Không thấy  quý chức  sắc phạm  tội sao, việc  trước   tiên là căn  cứ lệ  đảng, muốn tha muốn tra  muốn bắt phải  được  đảng  cho  phép, tùy vào  điều  lệ  đảng. Đảng xử theo  lệ  trước, cần mới  cho đem  ra  xử luật, lệ trước luật,  trên  cả luật  đấy!

            Đảng  trên nhà nước, một   lão  chóp  bu  từng  tuyên  bố  rằng  hiến  pháp  phải  căn  cứ     cương  lĩnh  đảng. Hiến pháp  được   xem  là luật  tối thượng cũng phải đứng   sau cương lĩnh  đảng, hóa ra  luật tối thượng này  cũng chỉ là loại  triển  khai, văn bản luật loại  hai,  dưới  lệ. Lệ   xổm  lên luật là vậy!

            Bồ Cào  chua  chát:

            - Hèn  chi luật  nước  không nghiêm, cả  rừng  luật  mà cứ  xử theo  luật  rừng!

 

14-11-22

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 19-11-22,45L, 7bl, 1cs
    Võ Quý Sỹ-Trên bất tài ,tham lam ,bắt cống nộp ,nên dưới ko nghe
    13-1-23,25L, 9bl

    Trả lờiXóa