MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

ĐẤU GIÁ CHỨC

TIỂU  TỬ   VĂN

ảnh  internet

            Mướp  Đắng  luận  rằng  cứ đấu  giá nếu bên   bán   thấy  người mua  giá  có lợi cho  mình. Trước đây có  đấu  thầu, đấu  giá hàng  thanh  lý,  đấu  giá  nhà  đất, bây  giờ  còn thêm  đấu  giá   bảng    số  xe.

              Chua cà  khịa:

            - Thế   quan  chức    đấu  giá  được   không?

            - Có  từ  thời phong kiến  xa  xưa  rồi. Thời    Trịnh, công khố  trống  rỗng   mới  bày  lệ  bán  chức tước, tiền ít  chức tước nhỏ,  tiền  nhiều  chức  tước  lớn, cứ  tiền  bỏ  ra  là có  danh   có lợi.  Mua  quan  bán  tước  chứng  tỏ  triều  đại thối  nát, suy bại  lắm  rồi.

            - Xưa  vậy  chứ  nay đảng  cử  dân bầu, khác rồi!

            - Biến  tướng   đi thôi chứ  khác  gì,  nay     nạn  chạy   chức chạy  quyền, chạy  danh  hiệu. Không  mua  được bằng  tiền  thì  mua  bằng  nhiều  tiền,  cứ  tiền  vào là    quyền.  Có nơi chạy  được chân  công  chức phải  mất hàng  trăm  triệu, chạy ghế  chức  sắc  hàng  huyện  hàng  tỉnh   phải mất  từ  vài tỉ  đến  vài  chục  tỉ, còn  đến ghế  bộ  ngành  trung ương    đến  hàng  trăm. Ngay  chức  đại  biểu  quốc  hội mà mụ  nọ   đã khai  khi  bị bất  là phải  chi 1,5  triệu  đô để  chạy…

            Chạy  chức  rồi  còn  chạy  danh hiệu (một  loại  tước  phong) nào  anh  hùng, ưu  tú, nhân dân,  huân chương, huy  chương, ngay  cả  chức  danh  học thuật như giáo  sư, phó  giáo    cũng  chạy, chạy tất tần tật!

            Chuối  Chát nãy  giờ  ngồi  nghe,  ngứa ngáy đề  xuất:

            - Chạy  chức  quyền  danh  hiệu  đã  trở thành  phổ  biến, càng  cấm càng  chạy, không  chạy  thì  thua  vì không được tín  nhiệm, đề bạt, cắt  cử,  phải  chạy! Chạy tiền còn tiền  chạy  vào  túi  ai nếu  không là    đãng  phe  nhóm  tiêu  cực, nên  chi cần tổ  chức  đấu  giá, ai mua  được giá cao  thì  bán, tiền thu nạp vào  công  quỹ dùng   cho quốc kế  dân sinh, ích nước lợi  nhà, công   khai minh  bạch   vừa tránh tiêu  cực.

            Cứ việc quy  thành  tiền,  đem  ra  đấu  giá hết  là khỏi  mất  công  chạy  chọt, khỏe!

 

17-11-22

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 19-11-22,25L, 4bl, 1cs
    Tony Thái-Những kẻ thiếu trình độ, thiếu khả năng, khg đạo đức mới chạy, nói thì nói vậy nhưng toàn bộ đều chạy bất luận có tài thật hoặc dốt nát, giống như đang quay ly tâm nếu dừng lại là văng ra ngoài hết kk
    Phạm Duy Tương-Có nghị quyết tài tình sáng suốt soi đường sao phải chạy nhỉ?
    Hải Đặng-Bài viết này của anh Tiểu Hùng Tinh hay.
    Góp dzui chuyện:
    Xưa : mua chức danh công khai ai có tiền mua và" khao " chức sắc và các Cụ cao niên trong làng là được.
    _Chức danh bán: Lý trưởng , Phó Lý, Xã trưởng.Không bán chức danh :Tiên Chỉ,Trương Tuần.
    _ Người nào mua danh được gọi kèm theo tên : ông xã , ông phó...các bà vợ cũng được gọi là bà xã , bà phó....một cách trịnh trọng. Người mua danh được miễn các nghĩa vụ công , được ngồi Ăn Cỗ chiêú trên ở Đình Làng ...
    Họ không có thực quyền điều hành không gây tai họa trong Làng Xã .
    30-11-22,20L, 2bl, 1cs
    15-1-23,10L

    Trả lờiXóa