MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

VẺ VANG DÂN TỘC

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet
            Nói về mơ ước làm vẻ vang dân tộc, sánh vai cường quốc năm châu, Ba Chìm bảo:
            - Mấy cuộc kháng chiến thắng lợi làm cho tinh thần tự tôn dân tộc thăng hoa, dân tộc ta trở thành lương tâm nhân loại, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, có người ngoại quốc từng ước sau một đêm thành người Việt Nam, ai chẳng nể phục.
            Bảy Nổi lắc đầu:
            - Tự hào đỉnh cao trí tuệ, xây dựng xã hội thiên đường mà tới đâu cũng ngả tay  xin viện trợ, đạp nhau qua Nhật qua Hàn qua Đài làm ô sin cửu vạn, cán bộ có dịp ra nước ngoài lại trổ mánh vào siêu thị ăn cắp đến nổi người ta phải ghi bảng cấm ăn cắp bằng tiếng Việt để răn đe. Còn sứ giả đường đường “phương diện quốc gia” thì đi buôn lậu sừng tê, buôn lậu vi cá mập, ăn trộm sò bị bắt tại trận. Vinh quang hay nhục nhã đây?
            - Hoa chăng văn chương mới có thể làm vẻ vang dân tộc?
            - Văn chương xưa thì ít ỏi hiếm hoi, còn văn chương nay là công cụ tuyên truyền thì chẳng khác gì thực phẩm nhiễm độc, người dạy ngao ngán người học chán chê, thị trường nội địa thuê cũng chẳng ai thèm đọc nói chi đến xuất khẩu. Vẻ vang gì!
            - Thế học thuật làm cho vẻ vang?
            - Học thuật kiểu sắp hàng dán nhãn tạo lắm kì tích, sau một đêm phó tiến sĩ thành tiến sĩ, bằng cấp nội dỏm ngoại ma tùm lum tà la đủ thứ, lượng giáo sư tiến sĩ cao nhất khu vực, đứng hàng đầu thế giới nhưng công trình nghiên cứu sáng chế hạng bét. Nhục thúi mặt thì có chứ ở đó mà vẻ vang!
            Ba Chìm đổi tông:
            - Thế này thì chỉ có tham nhũng mới có thể làm vẻ vang dân tộc.
            Bảy Nổi cự nự:
            - Tham nhũng làm băng hoại đất nước, làm cho các nước ghê tởm bộ máy công quyền chứ vẻ vang  chỗ nào?
            - Chỗ nhờ xếp hạng tham nhũng vào hàng nhất nhì thế giới mà nổi tiếng, Tiếng nổi tới mức một số nước như Lào cử từng đoàn qua xin học tập phòng chống. Nổi tới mức báo cáo phòng chống tham nhũng  trình bày trong các hội nghị quốc tế được nhiều nước đánh giá rất cao, tích cực học tập làm theo. Món gì cũng thua sút, không xứng là học trò bét của người ta, chỉ nhờ tham nhũng mà vọt lên làm thầy thiên hạ, không vẻ vang là gì!
            Như phản xạ có điều kiện, Bảy Nổi vung tay hô lớn:
- Vẻ vang!

4-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét