MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

SƯ MA (Ma giả sư hay sư giả ma)

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Dân phàm  phu tục “tĩu” nhưng khoái ăn theo kháo leo  chuyện thánh thiện các   bậc tu hành, Ba Lơn  nói:

            - Đường hướng  các bậc  tu hành    xả thân cứu độ chúng   sinh, sư  sãi lẽ ra phải  dẫn độ  ma  quỷ  về   với chánh pháp, nương theo  phật  đạo  để  giải  thoát  đằng này      lại đồng hành theo ma,   bị ma  dẫn  độ.

            Bảy Cợt  ngạc nhiên:

            - Ma  dẫn độ       thế nào?

            - Thì    bị ma  sai khiến, làm phát ngôn của ma quỷ  để  đòi nợ  của tín   đồ  nào oan  gia trái chủ  phải cúng   dường lớn  để trả nợ tiền kiếp nhằm tránh tai  họa, nếu  không  sẽ  rước lấy bệnh tật, tan vỡ hạnh phúc  gia đình, di  họa  cho  con cái người thân, dính  rủi  ro tai nạn… Bao lời ma  dọa nhất nhất  phát  ra  từ mồm  sư, không bị ma  dẫn là  gì!

            Bảy Cợt  hồ nghi:

            - Biết  đâu    không bị ma  dẫn  độ mà  cố tình   dùng  ma, lợi dụng ma  để  dọa   dẫm, dẫn  độ làm cho tín  đồ   đau khổ sợ hãi  để  móc túi. Biết  đâu  được!

            Ba Lơn bẻ lại:

            - Thế  thì ma  giả  sư hay    giả ma, nói  đi!

            Bảy Cợt hừm một cái:

            - Đã    sư thì phải  đi đường phật, không  đi đường ma. Sư đã theo  đường ma, làm loa cho ma  thì không  phải sư.

            - Thế khoác cà  sa, mang bình bát, thuyết pháp tà ma thì  là ma  giả  sư hay  sư giả ma?

            - Sư  giả ma hay  ma  giả   gì cũng  đều là sư ma  cả!

19-9-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét