MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

ĐOẢNG


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho sáng đúng chiều sai


Tư Đoảng nhà gần lộ chính. Thấy hai bên đường đất còn thừa, bỏ hoang uổng liền ương một số cây lưu niên đem trồng. Người ta khen Đoảng biết coi trọng tấc đất tấc vàng, biết tận dụng tăng gia sản xuất, một tấm gương đáng học tập.

Thời gian, cây lớn, cành là sum suê tràn ra, xanh mát thì có nhưng cản ngại lưu thông. Chặt uổng, để không ổn. Tuy khó nhọc nhưng vì lợi ích chung, Đoảng đào chuyển sâu vào một mét. Cây vẫn sống và phát triển. Đoảng được khen nhờ có sáng kiến chuyển dịch, nhất cử lưỡng tiện, lợi cho lưu thông và vẫn tốt cho môi trường.
Cây càng lớn, tán lá rậm rì, cành nhánh chĩa quét xuống cản cả lối, rễ cây ăn lan nạy hư luôn đường, gây nhiều tai nạn đáng tiếc. Bị góp ý, định đào chuyển tiếp nhưng cây lớn quá lại không có đất trồng, xẻ gỗ chưa được vì cây quá non, Đoảng đành đốn bỏ.  Lần này, Đoảng được khen vì biết coi trọng lợi ích chung mà hi sinh lợi ích riêng, xứng đáng làm người lãnh đạo, một tấm gương tuyệt vời.

1 nhận xét: