MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

MỘT CÁCH DÙNG TỪ NGỮ KHÔNG ỔN


 Kết quả hình ảnh cho ĐỌC DIỄN  DẠI HỘI 12


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Diễn  văn bế mạc đại hội đảng CS lần thứ XII của ông Nguyễn Phú Trọng có câu: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp”. Ở đây, việc sử dụng ngôn từ có chỗ bất ổn.

            Không cần thêm dấu phẩy giữa  thành công và tốt đẹp mà thành công và tốt đẹp là hai từ tương ứng có tính cân bằng tạo thành cụm từ (ngữ) thành công tốt đẹp. Đã là hai từ ghép đẳng lập tạo thành cụm từ thì cụm từ cũng phải có tính đẳng lập, số lượng, tính chất và mức độ phải ngang nhau. Nếu viết rất tốt đẹp thì tương ứng phải rất thành công, thêm từ rất thì trước đó phải dùng dấu phẩy để tách cụm từ này ra. Viết (nói) rất thành công và  (hoặc dùng dấu phẩy) rất tốt đẹp hoặc đã thành công, rất tốt đẹp thì được  chứ viết đã thành công rất tốt đẹp nghe bất ổn, khiên cưỡng; bị nghiêng lệch nên gượng gạo.
            Trong  diễn văn, lẽ ra vấn đề này càng phải chú ý, không thể tùy tiện được.

2- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét