TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba Oi thắc mắc không biết vì sao khi
chọn vào làm cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo người ta chú trọng lí lịch, soi kĩ
ba đời bốn kiếp. Tư Đụt bảo cũng là để chọn gen (gien, zen) tốt loại trừ gen xấu,
kiểu như chọn giống đấy thôi. Thấy Ba Oi chưa hiểu, Tư Đụt giảng:
- Xét lí lịch thực chất là soi tìm
cái gen di truyền. Dòng dõi gia thế, cha ông thế nào thì con cháu thế đó. Khai
đi khai lại năm lần bảy lượt là để tìm cho đúng
gen.
Loại
xuất thân lao động, gia đình có công, cách mạng nòi gộc, dòng giống
COCC đấy là gen chuẩn, gen quý cần chọn. Còn loại thuộc thành phần địa chủ tư sản là nòi bóc lột,
loại con cái ngụy quân ngụy quyền là dính dáng phản động, nếu có thân nhân
là kiều này kiều nọ tức có yếu tố nước ngoài, không thể tin cậy vì dễ diễn
biến chuyển hóa… Đây là loại gen xấu cần loại. cực chẳng đã mà dùng thì cũng phải
có mức độ.
Ba Oi vặn một câu lắt léo:
- Thế nạn tham nhũng có gen di truyền
không?
Tư Đụt đáp ngay:
- Có chứ! Cha tham nhũng sinh con
tham nhũng, ông nội ông cố kẻ cướp thì cháu
con ăn trộm, cha ông vơ vét thì con cháu
giật giọc, truyền thống nối nghiệp mà.
Ba Oi triệt buộc:
- Muốn tham nhũng thì phải là cán bộ
có chức có quyền, tham nhũng là đặc quyền
của tầng lớp lãnh đạo, muốn cắt nguồn tham nhũng thì phải loại bỏ gen di truyền
của nó tức loại bỏ con cháu các vị chức
sắc, loại bỏ COCC.
Năm Lờ nãy giờ ngồi nghe, hoảng hốt:
- Ậy ậy, coi chừng! Không nghe mụ chèo bẻo nọ từng phát biểu rằng con cháu
lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc của dân tộc đó sao mà dám đòi loại bỏ.
Con chính thức đã đành, ngay cả con hoang của mấy cụ cớm cũng phải trọng dụng
vì đó là giống đỏ, nguồn gen cách mạng quý hiếm! Câu cửa miệng Đồng chí này con đồng chí nào là sợi chỉ đỏ xuyên suốt công tác tổ chức cán bộ, phải luôn ghi nhớ.
Ra đường gặp kẻ vỗ ngực Mày biết tao là
ai không thì phải kiêng e vì nó
không cán sói cán cọp thì bố mẹ nó cũng
là ông hùm xám mụ beo vằn, truyền nhân thứ
dữ đấy!
7-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét