MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

KINH DOANH THÁNH THẦN


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Thắc mắc rằng chức sắc lãnh đạo vốn theo chủ thuyết vô thần, coi  thần phật là dị đoan phải bài trừ, coi tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ  nhân dân cần loại bỏ mà bây giờ đi lại cặp kè sư tăng, thường xuyên lui tới cúng vái hỗ trợ chùa chiền  đền miếu, không rõ các ổng muốn dùng chiêu gì đây?
            Có người bảo chắc  vì một thời ngăn trở, đập chùa phá tượng, xử sự quá quắt nay nghĩ lại hối hận nên phóng tay công đức bố thí giúp đỡ kiểu đái công thục tội chứ gì.
            Có người bảo đường quan lại là con đường ác đức, người ta tranh giành chụp giựt, đằn lên nhau, vu cáo tiêu diệt nhau, tội ác chất chồng, sợ quả báo nên phóng xả tiền bạc để  cầu thần phật phù trợ. Cúng  kiếng  vật chất cũng để cầu sự bình yên tinh thần mà thôi!
            Có ý kiến bảo rằng  cái món tâm linh này là do các quan bà chủ xướng. Các bà lo  cái chuyện cầu thần phật giúp đỡ để cho các  quan ông thả sức moi khoét, có chỗ che chở rồi,  đừng sợ gì cả, cứ yên tâm ăn đục vơ vét tối đa.
            Lại có ý kiến rằng quan chức là những kẻ vô thần sạn sõi, một đồng  bỏ ra phải vô lợi chục đồng chứ  ai lại đem của bỏ không. Các ổng tính toán cả đấy, hàng triệu người cúng nạp để chỉ mua hai chữ bình an, thu hàng trăm hàng nghìn tỉ đồng mà  khỏi công khai, chẳng thuế má, có món kinh doanh nào siêu lợi nhuận bằng kinh doanh tâm linh,  kinh doanh thần thánh. Bảo kê, tạo điều kiện giao đất hàng chục hàng trăm ha, cúng  một  mớ tạo “cổ phần”, cấy gài sư tăng trụ trì thủ miếu “người  mình” vào cai quản sân sau, cứ thế quý quan đứng thu lợi dài dài, hưởng lộc ngập mặt mày ai biết.
            Nghe ớ ra: À là thế!

8-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét