MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

THÀNH QUẢ GIÁO DỤC GẦN BA PHẦN TƯ THẾ KỈ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Người ta du lịch cung trăng
Mình ngồi cãi miết âm vần tròn vuông. 
                       (Thiến sĩ Tô Công Quốc)

           Cây Mắm vào chuyện rằng sau cách mạng tháng Tám, người ta tiến hành xóa giặc dốt, chỉ trong một thời gian ngắn thì làm cho một dân tộc chín mươi phần trăm mù chữ trở thành  một dân tộc có đa số người biết chữ.
            Mù U tiếp rằng từ đó, suốt gần ba phần tư thế kỉ, người ta xây dựng nền giáo dục cách mạng, nền giáo dục  tiên tiến ưu việt có ánh sáng  đỉnh cao thời đại chiếu rọi, có đội tiên phong dẫn đường, được xem là quốc sách hàng đầu.
            Dừa Nước hỏi vặn:
            - Nền giáo dục đó ưu việt thế nào?
            Mù U chua chát:
            - Liên tục đổi thay, nay tiểu học mai cấp 1, phổ thông cơ sở rồi xoay lại tiểu học; nhập cấp 1 với cấp 2 vào chung một trường, không ổn lại tách;  nay cấp hai mai qua trung học cơ sở; nay cấp ba mai qua trung học phổ thông, không ban rồi có phân ban, phân ban rồi bỏ phân ban, đủ thứ trường chuyên lớp chọn, chút bắt dạy nghề chút bỏ dạy nghề, nhét đủ thứ hầm bà lằng vào kể cả chuyện sinh đẻ có kế họach…
Rồi nay cải mai cách liên tục, đủ thứ cải cách quàng cải cách quỷ,  cứ có cải cách thì có cãi cọ, cãi cứng có cãi càn cũng có. Rồi liên tục thay sách,  nay thống nhất một bộ, mai cho ra nhiều bộ,  nay chỉ một chương trình mai cho thêm công nghệ giáo dục, nơi này làm theo nơi khác không chịu, tùm lum tà la.
Dừa Nước phát bẳn:
- Kể lể dài dòng nghe mệt quá, tình hình bây giờ thế nào?
Mù U lắc đầu:
- Không đâu vào đâu, vẫn đang tranh luận về chuyện học âm học vần lớp 1.
Dừa Nước cay đắng:
- Như vậy hóa ra  còn thua giai đoạn xóa mù sau cách mạng tháng Tám 1945, tụt hậu hơn gần ba phần tư thế kỉ.
           Xong, khóc hu hu, hỏi vì sao thì bảo:
           - Kiểu này người ta đang tiến vào 4 . 0 còn mình mãi loay hoay với 0 . 4.

9-2018

1 nhận xét:

  1. 17 tháng 9, 2018Facebook:5 Shares-Nguyễn Bang, Ben Nguyen and 23 others
    Vien Lac Vien Kết quả không giống ai..
    Minh Vo Trung 40 năm mèo cũng là mèo .....
    Ngọc Ánh Thành quả 40 cái con khỉ mốc ! Chỉ toàn là lượm lặc sao chép của người khác ! Chí mài mò tổng hợp cái đã có rồi cho là mình đẻ ra ... sạo vừa vừa thôi ba ơi ! Chừa cho con sạo với ba
    Minh Hung Nguyen Ôi ông ấy rình của người ta để chôm mà sao lâu thế nhỉ!!!
    Hy Vo XIN hãy làm người tử tế!
    18 tháng 9, 2018Nguyen Huong, Do To Nhu and 9 others
    Nguyen Huong Là cục tròn.cục vuông.lỗ tam giác và những con vẹt láu táu tiếng người phải không ạ? Thắng tuyệt đối 0.4.
    Sống Còn Mềnh chỉ đọ
    19 tháng 9, 2018
    Sống Còn Mềnh chỉ đọc được, giáo đại bản Dục ngu. Hịch hịch
    Congtruong Bùi Hehehe, giáo sư tiến sỹ rõ nhiều. Tầm như bùi hiền, hồ ngọc đại thì chắc cũng ít thôi, nhưng phá thì thôi rồi, góp phần tích cực làm hỗn độn cả nền giáo dục không ra thể thống gì. Ấy vậy nhưng có ai giỏi thật sự thì lại bị trù ẻo vùi dập tơi bời nên bất họp tác. Cho nên thời đại 4.0 mới ra 0.4 như vậy đó.
    28 tháng 3, 2019Ngoc Nguyen, Phạm Hà and 37 others-6 Shares
    Tony Thái Tôi khg muốn thấy ông này
    Minh Hung Nguyen Cái thằng già tay sai của trung quỏ rẻn(hoa nam tình báo cục) hãy chết đi cho chúng tôi được sống!!!
    Nguyen Lacdao Hay !
    Lua Hai Hồ Ngọc Đại là
    Tiến Sĩ mặt mo , chuyên ngành đạo chích 🤡🙏🙏🙏
    Ngôđăng Hựu Bài viết thật dí dỏm ma sâu cay ? Hỡi ơi! Người V ta thông minh là thế nói kiểu gì cũng đúng làm việc gì cũng hay mỗi tội 3/4 thế kỷ dân mình vẫn bị đè đầu cưỡi cổ?
    Đoan Nguyen Thấy cái mặt là phát ghét !
    Nguyễn Thành Thành quả vĩ đại của cao trào giải phóng văn hóa
    2-8-20 Lân Văn, Minh Trần Ngọc và 28 người khác5 lượt chia sẻ
    Đàn Dương Củ cải vẫn là cải củ ...
    Hồ Trọng Trí Bộ sách nào cũng của họ chia chác rồi,giá cao cắt cổ?!!
    14-4-21,30L,1 bình luận8 lượt chia sẻ

    Trả lờiXóa