MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Q hay QU, CỜ hay QUỜ (Tranh luận cùng các nhà ngữ học và ông Hồ Ngọc Đại)

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Trong các sách ngữ học hiện nay và trong sách Tiếng Việt của Hồ Ngọc Đại đều xem Q là âm cờ /k/( quan niệm này giống với chữ Việt cải cách của ông Bùi Hiền), từ đây đặt ra nhiều vấn đề.
            Nếu xem Q là âm cờ thì trong chữ QUÊN, Q được xem là âm đầu, U - âm đệm (đầu vần), Ê - âm chính (nguyên âm), N - âm cuối.
            Nếu gặp chữ QUA thì theo quan niệm trên lẽ ra phải đọc là cua (cờ- ua), như vậy là sai nên các  tác giả trên bắt xem chữ U phải đọc thành O tạo thành vần OA để đọc cho đúng. Nếu vậy sao người ta không viết QOA mà phải viết QUA?
            Trường hợp chữ QUỐC, nếu đọc theo cách trên sẽ ra chữ cuốc. QUỐC đọc thành cuốc chỉ  là phát âm địa phương ở vùng Nghệ An trong khi đó các vùng khác trên cả nước đều phát âm là quốc (quờ- ốc). Lẽ nào dùng âm một vùng  để bắt cả nước phải phát âm theo. Trong trường hợp này, ông Hồ Ngọc Đại và các tác giả  các sách ngữ học giải thích thế nào?
            Cũng theo cách trên, nếu viết QUI sẽ bị đọc thành  cui (cờ- ui) vừa sai chính tả vừa lỗi phát âm.
            Từ trước đến nay đều tồn tại hai cách viết QUI, QUÍT hoặc QUY, QUÝT, Từ điển  Tiếng Việt (Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ, Hà Nội, Việt Nam, 1992) cũng chấp nhận cả hai cách viết. Thừa nhận cả hai cách  viết QUI  và QUY có nghĩa là chấp nhận có âm đầu quờ (QU) trong tiếng Việt.
            Chấp nhận có âm quờ (QU) là âm đầu thì tất cả mọi tiếng có âm đầu QU tạo thành (QUA, QUÊN, QUỐC, QUỶ, QUỈ…) sẽ rõ ràng, mọi vấn đề đều được giải quyết.
            Việc cố tình loại bỏ âm đầu quờ (QU) ra khỏi tiếng Việt, cố tình tách thành âm cờ (Q) rồi tìm cách giải thích võ đoán là không thể chấp nhận.

11-9-2018

3 nhận xét:

  1. 13 tháng 9, 2018Facebook: ·
    Phản biện về C, K, Q
    Phan Phước HiCủa trong Đại Nam quấc âm tự vị còn viết là QUẤC (qu- ấc)
    Bút Nguyên Tử16:39ệp Ếch biết gì mà tranh luận
    Phan Phước Hiệp Ếch ngồi đáy giếng , chỉ Gs đại phiếm diện về sách lớp 1, bạn không hiểu mình , xin lỗi ý tại ngôn ngoại !
    Nhan Pham- Bài viết hay
    Nguyễn Tiến Cường·Mọi người nên đọc bài viết này . Rõ ràng dể hiểu về công trình của Ôg Hồ Ngọc Đại đang ồn ào cả nước .
    -3Ân Lê and 2 others
    Dương Ngọc Quý Chữ Q đọc là " cu " đúng cho mọi chữ có Qu" ở tiếng Việt:
    Quý: cu-uy
    Quốc:cu- uôc
    Quyên:cu - uyên
    Đọc" quờ "cũng là phương ngữ thôi
    Nên ĐÚNG NHẤT CHỮ "Q" PHẢI ĐỌC LÀ "CU"
    Tiểu Hùng Tinh Tên chữ là cu (q) còn âm của nó là cờ /k/. q kết hợp với u tạo ra âm quờ (qu)
    Dương Ngọc Quý Tiểu Hùng Tinh quờ là cách đọc nhanh của Cu-u ?
    Dương Ngọc Quý Tiểu Hùng Tinh
    Quờ - ốc... Quốc thì có cái gì đó sai sai!
    Dương Ngọc Quý Phụ âm Q kết với nguyên âm U tạm gọi là phụ âm kép QU mới có thể đọc là QUỜ theo kiểu đọc của miền Nam
    Nhưng khi hát chuẩn thì không phải vậy!
    Dương Ngọc Quý Nói như trong bài viết thì:
    Chữ Quốc thành: quờ - ốc??????
    Tiểu Hùng Tinh Quờ ốc - quốc: Được chứ. Ông Huình Tinh Paulus 13 tháng 9, 2018- 15 Shares-56Toan Le, Thai Vu and 54 others
    Trịnh Đức Túy Vốn dĩ tiếng Việt rất dễ học , ngày nay họ cứ làm phức tạp hóa để học sinh khó học và gây tranh cãi
    Ngọc Ánh Hồn thiên sông núi linh thiên
    Hiển linh cho thằng già thần kinh nầy bị đứt mạch máu não đột quỵ chết mẹ cho rồi ... sống không giúp ít cho xã hội ...giờ âm mưu hủy hoại nền văn hóa ngàn năm của dân tọc VIỆT ...
    Hoàng Quế Sơn Sao cứ phức tạp hóa những cái đơn giản
    Hình như cải cách chỉ để kiếm tiền hoặc tiếng
    Quang Đặng Hồi thời VNCH phân biệt rất dễ : c đọc là xê, k đọc là ka, q đọc là cu ai như bây giờ đều là cờ hết
    Van Quoc Gia nay hoc tien vi ma dau tien si ma bay gio no lai bac on voi chu no hoc toi bac dau va sap chet
    Thibinh Pham Các ông bà tiến sĩ phó tiến sĩ ko làm gì cho nhân dân nhờ thì im d Đi đừng lắm chuyện nữa
    Tin Trương Đình Mục đích chính là cùng nhau vét tiền, vét vét nữa, vét mãi!!!!
    Minh Trí Nguyễn Cho tụi nó về vét máng.
    Hy Vo Tóm lại cũng quờ quạng thôi!
    NguyễnvanBan Ban Dạy các cháu nhỏ không nên đem cái " kỳ vĩ bóng lộn " của mình ra làm gì .
    Ngoc Trung Tran Nền GD xứ ta học theo cách Ngài Lê - Nin chỉ dạy:" Cải cách, cải cách nữa, cải cách mãi cho đến lúc xuống mồ mồ mới thôi"!
    Minh Vo Trung Chính các ÔNG ấy còn phát âm sai , nên mới sửa sai nhưng càng sửa càng sai , quá ư là bảo thủ chung quy cũng vì mãnh lực của đồng Tiền thôi , bó chân luôn .
    Le Oxop Cha nó lú , chú nó khôn
    Tại sao các ngài lãnh đạo đất nước không lên tiếng mà để thằng điên này nó làm loạn
    Chẵng lẽ lú hết sao ?...?
    Tony Thái Biến đi
    Quang Thuan Nguyen Dinh sao moi nguoi ko cho con cho dai nay mot coc nuoc la ngon cho no chet me no di
    Khoa Thai Cải cách để bán sách khốn nạn quá do thằng già Bùi Hiền ngu .
    Thinh Kim Banh Các bạn đăng chữ mạng Google GS Hồ Ngọc Đại, học tâm lý học nước Liên xô ngày xưa, không dính dáng quốc ngữ tiếng Việt
    Khanh Phan Hữu Ro noi dai. Nhóm lợi ích lũng đoạn và thao túng.... Tan nước. Tàn dân. Mạt xã hội

    Trả lờiXóa
  2. 13 tháng 9, 2018
    Dũng Quang Lương Chữ này là chuẩn nhất :
    Anh Ledinh Tranh luận làm gì chỉ phải phân biệt được đúng sai mối quan trọng
    Phương Lan Mấy ngày nay thằng ngọc đại nó nổi khùng. Nó chửi lung tung, ai ở gần coi chừng nó chui vào quần đấy,
    Vũ Như Cẩn Đất nước suy đồi sản sinh ra một bầy trí thức tồi bại.
    Chế độ ngu dốt tạo ra ngu dân ��
    Minh Hung Nguyen Thằng Hán gian.
    Vinh Trần Quang Thời học vỡ lòng và lớp 1 thủa thập niên năm 60 dạy làm người- lễ phép- đức độ và sao dễ học- dễ nhớ- dễ thuộc- dễ nhận biết... làm sao! Còn bây giờ bị bọn GS-TS giấy bầy vẽ ra để moi tiền của Dân về làm giàu cho chúng vậy! Chúng lôi trẻ nhỏ ra làm thí nghiệm- làm bình phong cho chúng hái tiền!...
    Minh Hung Nguyen Tại bọn cs làm lắm chuyện chẳng qua vì tiền , chúng nó muốn đục khoét ngân sách để khỏi mang tiếng tham nhũng.
    Hàn Thạch Cải tiến, đổi mới là điều rất hoan nghênh, nhưng cái nhìn 2 ông già này cải cách là thấy muốn hết học. Thiệt là khó chịu với 2 bậc tiền bối quá đi à!
    16 tháng 9, 2018-6 Shares-31Ben Nguyen, Nguyễn Đức Cường and 29 others
    nguyễn bảo Ngọc Hồ Ngọc Đại 1 tên súc sinh
    Tue Truong Coi chừng 3 cái Đặc Khu" đã ký chưa ?. Cứ chạy theo Diện (Hồ Đại, Buồi Hiền) mà quên mẹ Điểm (ĐK).
    nguyễn bảo Ngọc Tue Truong chắc là ký rồi
    Nguyễn Huy Bảo Cứ ngấm ngầm làm thôi!
    Lê Yến già mất nết. ô tính hành hạ phụ huynh và trẻ e khổ cực như thế nào nữa đây. ...
    Duong Quynh Ông này cố đấm ăn xôi ..ngươi ko co tự trọng ��
    Trong Trong Cờ ê => Quê.... bá đạo...
    John Le thôi đi bạn oi thằng điên nầy chết rùi ko đua lên nũa
    Hien Lee Thằng già cho mày ăn cái này nè
    Nguyễn Văn Mạnh Đồng ý với anh!
    Ngo Hoalan Hoalanngo Cái bánh cui ,tổ cuốc ta
    Tâm Nguyên Thằng gìa đại ngu si!
    21 tháng 9, 2018
    Thả Lê Văn Người nói tiếng Việt xem cách ổng là biết ngay ông này nói ngọng và phát âm sai tiếng Việt mà tưởng mình siêu nên ra nông nỗi này. Thông cảm cho ông ta thôi.
    Nguyen Huong Mọi người ơi...miệng thì nói.tai thì nghe.mắt thì nhìn cho tường nhé: Đã sắp qua tháng 10. Ngày 1.1.2019 đang đến kia kìa...

    Trả lờiXóa
  3. Sai rồi "qu" theo hệ latin phát âm là hoặc /k/ /kw/ ví dụ như "quality" và "queue" thì đọc nó giống c/k trong tiếng Việt hơn là "w"
    Dẫn nguồn
    https://nhipsongthoidai.vn/chu-q-doc-la-gi/

    Trả lờiXóa