MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

TẦM NHÌN VĨ MÔ, TƯ DUY CHIẾN LƯỢC

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
Lục Lăng tán thán rằng các vị lãnh đạo nhà ta  là những người có phẩm chất thông minh, trí tuệ siêu việt, tầm nhìn cao rộng,  tư duy xuyên suốt thời gian, đoán định chính xác các diễn biến tương lai để dẫn dắt xã hội. Những phẩm chất đó  được gọi là tầm nhìn vĩ mô, tư duy chiến lược.
Trái Ấu xì một cái:
- Đã nói đừng nghe chớ tin còn ở đó mà tán.
- Nè, đừng quen thói cứ mở miệng là phủ nhận, dám chê tư duy và tầm nhìn  lãnh đạo hả, căn cứ đâu?
Trái Ấu hăng lên:
- Lền khên ra. Này nhé,  có vị giám đốc sở giáo dục nọ đến đâu cũng ra rả khoe một loại triết lí, một thứ phương châm hành động là vừa chạy vừa xếp hàng. Ý là cứ làm đại, làm tới đâu tính tới đó, chẳng cần suy nghĩ sâu xa lâu dài gì cho nhọc đầu thế mà vẫn được tín nhiệm đưa lên làm thứ trưởng thường trực, một cán bộ tầm vĩ mô chiến lược. Không bao lâu thì chết vì việc nhậu tới tới,  đến đâu tính đến đó, nhậu đứt bóng luôn.
Bị quốc hội chất vấn về phương hướng hành hành động tương lai của ngành văn hóa, ông bộ trưởng nọ chối bai bải bảo mình sắp hết nhiệm kì và không được tái cử, có gì cứ để người kế nhiệm tính. Cháy nhà ra mặt chuột, té ra ông ta chỉ tư duy nhiệm kì, hết nhiệm kì trả lại em yêu là xong.  Vỗ ngực xem nình ở tầm vĩ mô mà tư duy quẩn quanh trong vòng nhiệm kì, mà biết đâu chẳng có tư duy gì, đúng là của hiếm.
Một ông bộ trưởng xây dựng  bị quốc hội chất vấn về thực trạng xây dựng trái phép, ông ta bảo nình có số liệu nhưng  quên ở nhà. Ôi, thời đại kĩ thuật số, thời đại thông tin, thời chính phủ điện tử mà chẳng khác gì thời đánh du kích, đánh nửa chừng đói bụng về nhà ăn cơm rồi ra đánh tiếp. Thế nhưng cũng chính những con người đó bây giờ lại  ra rả 4 . 0. Thua!
            Đó là chưa nói có lãnh đạo ngành y phát biểu trơ trơ rằng mình không biết chất độc nên nên kí duyệt cho nhập. Kiểu tới là nhắm mắt duyệt  nhắm mắt duyệt hèn chi kí bán luôn cảng Qui Nhơn, giờ chưa biết làm sao mà chuộc. Hết nói!
Đó, nhìn một số tinh hoa chức trọng quyền cao tưởng trí tuệ siêu việt hóa ra toàn dân võ mồm.
Lục Lăng nghe, cảm thán:
- Cỡ tầm nhìn và tư duy các vị đó  mà nắm trọng trách dẫn đường rồi thì không biết dẫn người ta tới đâu, tay trước dồn cho tay sau, tay sau đổ vào tay trước, tay nào cũng tầm vóc vĩ mô tư duy chiến lược, chẳng thằng cha nào chịu trách nhiệm cả. Sợ chúng mày luôn!

9-2018


3 nhận xét:

  1. 19 tháng 9, 2018Facebook:
    Le Nhac- Ông nay ngang voi tôi giet nguoi hang loat sao chua tu hinh ma đê no lai no con lam hai nhieu nguoi nua
    Thien Nguyen Thang nay dang ra phai ban , the ma no lai duoc thang chuc , tu cuc truong , len lam thu truong , chi co o viet nam thang nao cang co toi thi no cang thang chu

    20 tháng 9, 2018-13 Shares-61Hồng Lam, Hồng Thông and 59 others
    Hoàng Quế Sơn Tội cho giáo sư tiến sĩ quá
    Tâm Chí Nguyễn Do ngu dốt hay do lòng tham vô đáy . Cả hai đều đúng!
    Hoàng Thạc Những tầm nhìn cho 50 năm
    nguyễn bảo Ngọc Không đọc bài này,nhưng nhìn mặt của tên quan này là hết muốn đọc rồi,biết tư duy của hắn ngắn ra sao rồi
    Nguyễn Hoàng Bảo đảm thằng này mua bằng mua chức ! Vì những loại ngu mới kg biết trách nhiệm mình đang làm !!!
    Nguyễn Ngọc Sơn Vĩ ở đây có nghĩa là cái đuôi chứ không phải là to lớn, bao quát đâu ông à.Quí ngài hiểu theo nghĩa đó nên nói, làm như thế là đúng phóc rồi!
    Phạm Hải Triều Cán bộ kiểu này 3.0 chưa xúng nói chi đến 4.0
    Vo Anh Dung Một ngày nào đó nó bảo vì không biết là cứt nên nó cứ xơi.
    Viet Vy Dân nó chết , chứ ch s cm như mình có chết đâu .. mà cần để ý
    Ý thằng phản động nào đó nói “ đồng bào , đc , đồng đôij
    Tất cả đều thua Đồng tièn : Đúng quá !
    Trac Nguyen Tội nghiệp! người ta dốt cũng bắt làm việc.
    Võ Quý Sỹ Lãnh đạo không biết thì phải nghiên cứu ,hỏi chuyên ngành ,lãnh đạo như ri chẳng khác gì nhân tai .
    Hy Vo Các cụ ấy đều xuất thân từ Hoa quả sơn, Thủy Liêm động cả đấy, nên thừa hưởng thần thông quảng đại cả đấy!
    Tấn Tiến Mày vô học à
    Thai An Bach Lũ ăn hại .!!!
    23 tháng 9, 2018-5 Shares-21Nguyễn Quang Vinh, Út Điệu and 19 others
    Hiền Lâm Ngọc Không biết không có tội bác, tội là ở chỗ ai dựng ổng lên.
    Hà Phạm bởi chưa học đến mà...
    Linh Yen Thứ ngu dốt dùng tiền mua chức quyền thì lấy đâu ra kiến thức chuyên mô.
    Lua Hai Theo tui thì nên nhét chất tạo nạc vô mỏm nó ,sẽ khôn ra ngay đấy ạ !!!!
    Long Dt Nó là thằng cực giỏi đó nha! Kiếm bộn Tiền chỉ vì "Không biết", còn các vị biết thì đã làm gì cho Tổ Tông nhà mình"Vinh Thân Phì GIa"...??? KO nói chuyện Đất và Nước....
    Trac Nguyen Tội nghiệp tay này!
    21 tháng 10, 2018BL-3 Shares-11You, Thai Vu, Nguyễn Thị Lợi and 8 others
    Hưng HữngHờ Không biết thì mày ngồi đó làm gì?Cái gì mày cũng không biết?
    Nguyễn Bang Nói như bọn chăn trâu.
    Trâu ăn lúa người ta chúng nó nói ko biết trâu nào???nhưng bắt trâu cột lại là lòi. ra ngay. cũng như thằng nầy bắt nó ngồi tù là nó khai tuốt...
    18 tháng 3, 2019
    Thaiduyet Dinh Có vợ của ông bộ trưởng Anh tới bữa ăn trong SG, bỗng thích một món đặc sản HN, gọi điện có ngay sau vài tiếng.
    Chả nhẽ nhà ông này bên Mỹ sao không lấy kịp các câu trả lời.
    Duong Duc Viet
    TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TUNG HÔ "VĨ ĐẠI" "ĐỜI ĐỜI"......... NÓ ĐỀU GIỐNG NHAU MỘT CÁCH XUẤT SẮC NHƯ THẾ CẢ!
    Phap Nguyen Nếu đúng câu này của ông Dũng thì buồn ghê.
    Trương Khắc Khâm Gay go quá nhỉ!
    Nguyễn Mậu Quang
    CÁC BẬC HIỀN TÀI .


    Trả lờiXóa
  2. 19 tháng 12, 2019

    18 tháng 3, 2019Phu Trong Tran, Ngoc Nguyen and 141 others-32 Shares
    Van Son Sáng nay đi cầu tôi vô ý phọt ra cả não nên không nhớ câu trả lời.
    Đoan Nguyen Tầm nhìn vỗng mô !
    Nguyễn Hoàng Lương lẹo xảo trá chính là thằng này !
    Thaophuong Do Bó tay
    Nguyễn Thành Nhật là nước phát triển, nhưng chỉ có 01 Thủ Tướng điều hành tất!
    Ngôđăng Hựu Ăn lắm lú ruột lú gan rồi?
    Doan Nguyen chính tri gia VN .
    Tinh Huynh TRí tuệ vĩ mô mà không đâu có chỉ ở thiên đường>
    Duan Le Lại 1 thằng ko não đọc theo giấy viết sẵn
    Võ Văn Thắng Thằng chó ngộ chứ đâu phải người việt
    Hien Tran Ptt lúc đang là bt xây dựng đới
    Phan Hữu Ninh Thiệt chơi vậy.
    Đinh Thị Thanh Điệp Đọc mà chỉ mong là mình nhầm ! Trời ơi ! Chẳng nhẽ ông ấy ko biết tí gì nếu ko có tài liệu ! Làm Bộ trưởng mà như thế thì ai cũng làm được !
    Quân Trần Khà khà khà...
    Trần Ngọc Đi cày quên trâu
    Phạm Bảo Khánh Trời sinh chú
    Võ Quý Sỹ Đúng là ĐB (Đại Bịp) !
    Ye Victor 1 lũ hề
    Le Huong Phung Não mà anh í còn bỏ quên ở nhà huống gì tờ giấy
    Sông Đen Hay thật đấy !
    Nguyen Huong Não tháo ra tháo vào. Đi họp vội quá quên lắp . Chỉ còn cái đầu rỗng thôi nhé. Để ông ấy gọi vợ mang đến đã.
    Tâm Chí Nguyễn Những cái đầu bác học này thường hay quên từ đó sinh ra chuyện hay cầm nhầm những tài sản của nhà nước và nhân dân mà cứ tưởng là của mình.Hèn chi đất nước mãi đói nghèo, dân chẳng ngóc đầu lên nổi!
    Hong Nguyen Làm lãnh đạo không khó chỉ cần bạn biết phát huy sự ranh ma đúng chỗ.
    Ben Nguyen Ông này đang bắc chước chuyện của bác nông dân và con cọp " trí khôn của tau bị quên ở nhà"
    Vũ Như Cẩn Vẫn câu hỏi từ thầy giáo cho các trẻ nhỏ: “Ăn có quên không con?”
    Tri Nguyen Ông này và ông BT BVHTT và DL có câu phát biểu trước sụ chất vấn của ĐBQH rất là hài.
    Thuy Levan Ngu
    Xuan Tran Đúng là quan nhà ta...
    Nguyen Lacdao Nhờ câu trí tệ này mà lão lên PTT !
    Đán Lê Thế mà cũng nói được sao trời
    Nguyễn Huy Thanh Botay. Com. Vn !
    Thanh Lee Có khác gì, bài lễ cúng tạ ơn, mà lại quên đi con heo ( lợn )
    Lua Hai Đời Cách Mạng ,từ khi ta đã hiểu - Đám chóp bu ,toàn đồ điểu Chai Na !!!!
    Vũ Khắc Thuận Cách làm việc vô lối của lãnh đạo cs
    19 tháng 3, 2019
    Thuyen Tran Thế thì ai chả yêu
    Hồ Hạnh Cậu bé lên ba đi học để quên vở ở nhà lên các cái định hướng cũng bị quên mất đành muối mặt với các đại biểu vậy lần sau em sẽ mang giấy vở đầy đủ đọc dịnh hướng của quần què cho các lồng chí đại đểu nghe ạ

    7 tháng 6, 2019You, Thịnh Nguyễn, Hoang Nguyen and 116 others-12 Shares
    Can Nguyen Dân không bầu . " Bị " làm lãnh đạo nên mắc chứng " quên " !!!
    Tony Thái Hồi học lớp 2 tôi cũng có 1 lầ như vậy, thầy phạt đứng nghiêm quay mặt xuống trước lớp haha...
    Tân Văn Ngô Tư duy , tầm nhìn phải biên soạn , đúng là não giấy . Nếu những việc gì ta luôn nghĩ trong đầu thì nó là bài học thuộc lòng sẵn sàng xổ khi có dịp .
    Nhat Minh Óc bằng quả nhooo
    Nguyễn Huy Thanh Kỳ lạ việt nam !
    SơnTrương Câu trả lời cực kỳ ngắn gọn và ấn tượng.
    Phan Thang Lẫn rùi ạ
    Lê Vạn Tùng ở hội trường quốc hội mà nói vây chụi
    Đinh Thị Thanh Điệp Nghe mà buồn đến mức ko biết nói gì hơn nữa ! Chẳng lẽ ko có bài viết thì ông ta ko biết chút gì để trả lời saoother -14 Shares

    Trả lờiXóa
  3. 19 tháng 12, 2019
    Trường Sơn Con lạy bố
    Anh Pham Viet Vậy sao kg ghi ăm rồi đem theo phát.
    Tung Nguyen Lạy hồn ?
    Hong Donhu Cuội : sách nói láo để quên ở nhà rồi !!!
    Lê Ngọc Bích Con cọp bị đốt gào lên...trí khôn tao đâu,trí khôn tao đâu
    Nhi Nguyen Thi Thế ông ấy nên ở nhà chứ đến họp làm gì , thời đại 4.0 cần gì đem giấy tờ , chỉ cần laptop , chỉ mấy thằng dốt mới không biết thôi
    Tram Lequang Có biết gì đâu ,nên nói quên ở nhà cho qua chuyện.
    Thanh Sơn Nguyen Như nông dân đi cày quên Trâu . Nhìn mặt mũi sáng sủa thế mà ...
    Quoc To Cong Địa chỉ Email lưu trong máy cơ quan...
    Đức Hải Nguyễn Thằng đầu đất không biết gì.
    Dương Chí Đàn Tri khon tao de o nha ???
    Lương Dần Vậy mà cũng từ bộ trưởng leo lên phó thủ tướng!
    Nguyet Doan Chắc thư ký chưa viết kịp !
    Huong Nguyen Ai đưa ông ngồi ghế này. Bất tài, vô dụng, ăn hại thê, ông nên từ chức!
    Nguyen Hương Tui cũng quên chưa cho ông vào với bọn nói ngu để đời. Giờ vào nhập bọn đi...!
    Toàn Mai Van Quên chùi đít.
    Anh Dao Duong Trí tuệ trong đầu, nào đâu trong giấy . .
    Nguyễn Quang Thuỷ Tấm gương đạo đức của người .. lãnh đạo . Rõ đẹp trai, hành xử trong công việc như ông già làng trưởng bản.
    Phước Tiêm Đi hội nghị Diên hộng mà não để ở nhà
    Nguyễn Hữu Hòa Cái đít đi trước cái đầu
    Nguyễn Đình Lĩnh não hay óc họ lấy tóc che rồi đừng nói chi thêm nữa bạn nhé
    5 tháng 11, 2019
    Nghi Nguyen Tầm nhìn vĩ mô, tư duy chiến lược , thực hiện... cùi bắp !
    Minh Trần Ngọc- Tôi xin trả lời câu dễ còn câu chất vấn khó, hóc búa xin trả lời = vb với các anh sau.
    Doan Nguyen lúc anh còn bộ trưởng XD .khóa trước
    Nguyen Lacdao Đây là câu lúc ngài còn BT BXD!
    Nhờ danh ngôn bất hủ này mới đc PTTg !
    Khue Nguyen Ngộ quá giống học sinh cấp 1.bỏ quên bài tập ở nhà
    Ngôđăng Hựu Không ị được vào mặt nó thật là khó chịu?
    Duc Vu Đáp án các câu hỏi trợ lý tôi chuẩn bị cả rồi nay tôi quên phao ơn nhà lên không trả lời được . Ông này thật thà nhỉ , em Chạ trong Xuân tóc đỏ còn kém sa !
    Nuyen Truong Giỏi quá đi PTT mà nói y chang thằng dân tộc thiểu năng vậy ,,, hay ô bị tiêm thuốc kích thích ta???
    Phan Hong Trung Trò hề.
    Joseph Dat Vậy cái não của lão là não trống à?
    Hồ Hạnh Tôi đã biên soạn theo đúng quy trình rồi chỉ có điều tôi để quên ở nhà chứ k để trong não
    Tuong Vu Ờ ờ chính xác trong cầu tiêu.
    Luan Bui Giống chuyện con hổ và anh nông dân . Trí khôn để ở nhà , họp quốc hội mà như truyện cổ tích vui phết .
    5 tháng 11, 2019Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Bảo Ngọc and 118
    23-4-21,TLKTCT, 116L,53 bình luận45 lượt chia sẻ
    SGMN, 86L,43 bình luận22 lượt chia sẻ
    XHCNVN, 19L,14 bình luận5 lượt chia sẻ

    Trả lờiXóa