MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

MUỐN DÙNG NGƯỜI TÀI THÌ PHẢI LOẠI BỎ KẺ BẤT TÀI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Sản Vương muốn thu hút nhân tài, có người góp ý nên có chế độ lương bổng tương xứng, có người khuyên nên tạo điều kiện hoạt động để phát huy tài năng, Trực Nhân bảo  đó là những điều cần thiết nhưng cốt yếu, sinh tử là phải loại được những kẻ bất tài mới có thể thu hút người tài.
            Sản Vương muốn nghe thêm, Trực Nhân tiếp:
            - Loại bỏ những kẻ bất tài vì chúng là chướng ngại, là ung nhọt, chúng hợp thức hóa đủ loại bằng cấp bằng biếu bằng lòng kể cả bằng đỏ để tranh quyền đoạt vị. Chính kẻ bất tài là kẻ ráo riết loại bỏ người tài. Ngoài miệng hô trọng dụng nhưng trong lòng đề phòng căm ghét, miệng hô đón nhận nhưng thâm tâm toan tính loại trừ, miệng  loa  loa tạo điều kiện thuận lợi nhưng thực tâm tìm cách gây khó khăn thậm chí rắp tâm gài bẫy hãm hại, càng bất tài  lại càng độc tài.
            - Là nhân tài vì sao không chống lại?
            - Vì kẻ bất tài  là chức sắc quyền thế. Người tài giỏi về tri thức,  giỏi về khoa học, ghét thói âm mưu, lánh xa thủ đoạn, hướng tới danh dự và phát triển còn kẻ bất tài mà có chức tuy dốt về khoa học, kém tri thức nhưng đầy mình âm mưu thủ đoạn, cáo già ma mánh, độc địa khôn lường. Người thật thà khó sống với đứa mưu mánh,  tài và bất tài như nước với lửa, không thể dung hợp nhất là khi kẻ bất tài là lãnh đạo chỉ huy.
            Sản Vương nghe, chua chát:
            - Hèn chi hàng chục năm, hết nghị quyết đến chủ trương, hết chính sách  này đến chính sách nọ  để thu hút nhân tài nhưng người tài nước ngoài không thèm vào còn người tài trong nước bị làm cho bất tài, trí thức thành trí ngủ trí gật thậm chí trí mạt, một số có cơ hội đi nước ngoài  thì tìm cách ở lì luôn bển. Hóa ra phá hỏng chính sách trọng dụng nhân tài chính là bọn bất tài.
Rồi Sản Vương hạ giọng:
- Nhưng đấy là vấn đề tổ chức, động đến không khéo lại mất ổn định. Khó là vậy, thế này thì  phải ra nghị quyết chấn chỉnh mới được.

9-2018

1 nhận xét:

  1. 11 tháng 9, 2018Facebook: 9 Shares-73Nguyễn Bang, Trịnh Ánh Nga and 71 others
    Nguyễn Bang Ko loai bỏ kẻ bất tài thì đất nước càng ngày càng đi vào khủng hoảng.xác xơ...
    Tuan Ho Phải loại bỏ độc tài (CS)
    HàTrung Lập Kẻ độc tài lại bất tài lại đang tung hoành
    Tuan Ho Bài viết đánh lạc hướng vấn đề, thay vì phải thay đổi thể chế (xoá CS, gốc rễ) thì lại đánh lạc hướng sang phạm trù bất tài (mông lung, khó xác định)
    Chuong Huynh Đó là qui luật của một xã hội dân chủ,vì sự phát triển đất nước...
    Thang Pham Kim Người Tài khó xài vì k chung nhóm
    Bất tài dể sai và tạo bầy đàn ăn táp tốt hơn
    Trịnh Đức Túy Bất tài lãnh đạo là chuyện đương nhiên của thể chế độc tài ,
    Tony Thái Phải nói ngược lại mới đúng haha...
    Thuy Huynh Tiêu đề này ngược với lũ nhà sản rồi ... " Muốn dùng kẻ bất tài thì phải triệt tiêu những người có tài " đây là khẩu hiệu của bò đấy .
    Hongtan Vu Nếu loại bỏ hết những kẻ bất tài thì còn ai để sử dụng những người có tài....
    Chuong Huynh Khổng Minh Gia Cát Lượng tuy có tài nhưng cũng một đời phò cho Lưu Bị...
    Hoành Trần Như Loại bỏ kẻ bất tài đồng nghĩa là thay đổi cả chế độ ? Vì chế độ này toàn loại ngu dốt !
    Thang Pham Kim Chọn người Tài để chúng lãnh đạo lại ta sao? Ai ngu thế? Quan thích làm sếp thằng bất tài và làm chủ thằng ngu - biết nịnh thui
    Tống Hữu Phúc Nếu thực hành đúng như vậy thì đảm bảo chẳng còn một thằng cán bộ nào nữa để phục vụ nhân dân.
    Lê Yến bọn chúng kéo bè cánh . loại kg dễ .
    Yamakuto Choitechim Kẻ bất tài là ai vạy ?
    Chúng nó là đồng ... chí của tớ kia mà ?!
    Loại bỏ hết lấy ai làm việc ... cung phụng cho tớ chứ ?!
    Xàm qwé đơi !!
    14 tháng 9, 2018-6 Shares-30Ngoc Khuong, Thai Vu and 28 others
    Tâm Chí Nguyễn Thà làm đầy tớ người khôn còn hơn làm thầy đứa dại.
    Quoc To Cong Không cần phải loại kẻ bất tài. Dụng nhân như dụng mộc.
    Hồ Hạnh Nhà dột từ nóc rồi
    HàTrung Lập Đương thời người khôn phải học kẻ ngu làm thầy ?
    Ngoc Khuong Thế thì chỉ còn mỗi việc ... "cách mạng thôi!...
    Quang Sinh Pham Hình như. ..lộn rồi anh ơi. ....ha ha ha ha
    Thu Tâm Hà Khó lắm Ôn bạn đồng nghiệp của tui ơi , vì người bất tài nhiều quá lại có quyền ( dù chỉ chút quyền thôi nó đã ra oai rồi) ,,,
    Tuong Vu Muốn bỏ người bất tài cần phải qua tầu xin phép. 😞
    Nguyễn Huy Bảo Thực tế thì: KẺ BẤT TÀI ĐÃ LOẠI BỎ NGƯỜI TÀI!
    22 tháng 10, 2018BL- 2 Shares-12Ngoc Lan, PhiĐưc Hồ and 10 others
    Hoang Nguyen Giap Điều này kẻ bất 👂 ko muốn.
    Việt Hoàng Loại bỏ thì cán bộ tâm tư. Khụ khụ
    cứ trao quyền phúc quyết cho nhân dân để dân tự lựa chọn người tài thì sẽ có nhiều lắm

    Trả lờiXóa