MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

KHAI TỬ DÀN NHẠC

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho mù dẫn đường
            Sơn Ca, Hoàng Oanh, Chim Gáy, Chào Mào- các tinh hoa tiếng hát của loài chim- họp nhau định thành lập một dàn nhạc. Bồ Nông ù cạc chuyện hát hò cũng xin theo gánh vác đồ đạc, dựng rạp treo phông, phục vụ cơm nước, giặt giũ để kiếm miếng ăn. Cò không biết hát, chỉ giỏi ọ cũng xin gia nhập để chuyên chạy lo thủ tục, hợp đồng để các ca sĩ dồn tâm trí tập luyện. Tính toán sắp xếp xong, đệ đơn lên xin Diều Hâu duyệt cấp phép.
            Diều Hâu coi đơn, gợi ý cho cháu mình là Chèo Bẻo vào đội. Dàn nhạc chim ngạc nhiên bảo rằng phục dịch đã có người lo, chạy chọt liên hệ đã có người liệu, Chèo Bẻo có khả năng gì về âm nhạc không mà đưa vào đội, vào rồi bố trí làm gì?
            Diều hâu nhỏ nhẹ nhưng cương quyết:
            - Cháu nó không rành âm nhạc, không biết hát hò, giao dịch không xong, gánh gồng không nổi thôi cứ cho cháu chỉ đạo giám sát là thích hợp nhất.
            Bọn chim nghe, hoảng hồn rút đơn và thế là dàn nhạc chim chưa kịp khai sinh đã đành khai tử.


2011vl

1 nhận xét:


  1. 27 tháng 3, 2018Facebook: Minh Gia Huy, Lãng Du and 17 others-1 Share
    Phuc Tran Thâm!
    Nguyễn Ngọc Sơn Đâu nào,dưới sự chỉ đạo của diều hâu, sự quản lí trực tiếp của chèo bẻo, dàn nhạc này đã rung chuông ,gõ trống ,thổi kèn ầm ỉ bao năm,làm đinh tai nhức óc bao nhiêu loài,sao bảo là đã giải tán được chứ?
    29 tháng 3, 2018Tuong Vu, Nguyễn Thị Lợi and 2 others
    Tuong Vu Quyền lực ...
    8 tháng 4, 2018Nguyễn Cư and Quoc Viet Phan-1 Share
    14 tháng 9, 2018Thanh Tung Tran, Nhi Nguyen Thi and 7 others
    Ngoc Trung Tran Chuyện nhà Chim giống chuyện nhà Vịt xứ mình quá!
    4 tháng 5, 2019Đinh Thị Thanh Điệp, Hy Vo and 5 others
    Hy Vo Bây giờ là thế! Càng ù ù, càng cạc lại làm những việc trọng yếu!
    20-8-22,10L

    Trả lờiXóa