TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nhà văn Nguyễn Công Hoan viết truyện ngắn Người Ngựa, Ngựa Người vẽ ra tình cảnh trớ trêu của một anh xe kéo kiết xác ráng chạy cuốc xe tối ba mươi để kiếm đồng tiền sắm tết cho gia đình, mừng rỡ bắt trúng khách là một cô gái.
Khấp khởi vì được mối ngon, phen này có tiền lo tết thế nhưng suốt buổi, thị chỉ anh chạy hết nhà này sang nhà khác nói để vào lấy tiền trả nhưng rồi không có gì đành thú thật thân phận đĩ ế của mình, giờ chỉ còn nước nằm ngả ra cho anh ta làm gì đó làm thay tiền xe. Nếu không chịu thì kéo chạy tiếp cho ả tìm mối khác để có tiền trả. Hết cách, anh ta lại phải tiếp tục kéo ả qua hết nhà này đến nhà khác, cuối cùng ả điếm lẻn mất. Chờ hoài không thấy, anh choáng váng vì cùng lúc ấy tiếng pháo giao thừa nổ ran.
Tiêu đề người ngựa, ngựa người hàm nghĩa gì, trong hai nhân vật này ai người ai ngựa, hiểu thế nào là người, hiểu thế nào là ngựa… Cần chia ra thành tố chính (tiếng đứng trước) và thành tố phụ (tiếng đứng sau), cần thiết phải chọn giác độ về công việc, vị trí, tư cách để có cách hiểu phù hợp.
- Người ngựa: Kẻ có tư cách người phải làm công việc của ngựa (kéo xe). Ngựa người: Kẻ có tư cách không ra gì (ngựa) lại ở thế ngồi xe (làm người).
- Người ngựa: Kẻ bộ dạng người, làm người ngồi trên xe kia có tư cách không ra gì (ngựa). Ngựa người: Kẻ khom người kéo xe làm công việc ngựa có tư cách của con người.
Như vậy, cặp từ người ngựa, ngựa người để chỉ anh kéo xe hoặc cô gái làng chơi đều được, tùy giác độ xem xét có điều phải hiểu đối nghịch, bên này người ngựa thì bên kia phải ngựa người và ngược lại.
Cặp từ người ngựa, ngựa người do tác giả sáng tạo, nghĩa lí có tính chất lấp lửng hàm hồ, người đọc phải ngẫm nghĩ suy xét để phân định, qua đó càng thấm thía ý nghĩa sâu xa và giá trị của tác phẩm.
21-2-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét