TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghị hội quốc tế chống tham nhũng,
các nước đều nhận thức được tầm nguy hại, xem tham nhũng như nạn nội xâm, chính tham nhũng đã phá nát
kỷ cương xã hội, làm sụp đổ các giá trị, hủy hoại niềm tin, cần ra sức trừ diệt.
Đa phần các báo cáo đều khẳng định muốn
trừ bẩn phải dùng sạch, phải dùng những con người liêm chính công minh để trừng
trị những kẻ tham ô đục khoét, dùng những
con người ngay chính để tiêu diệt lũ tà ma.
Đặc biệt Singapore xem tham nhũng là
tội đại hình, chủ trương dùng luật pháp
nghiêm trị ngay cả những hành vi tham nhũng nhỏ nhất, làm cho chính quyền trong
sạch, quan chức không thể ăn, có đút
cũng không dám ăn.
Ở Ấn Độ còn cho phép dân truy lùng bọn
quan tham, tóm được thì dùng hình phạt đại nhục là thẩy vào xe rác đem giễu phố
rồi tống vào hầm phân.
Đến phiên Việt Nam, ai cũng chờ đợi
ý kiến từ xứ sở lắm anh hùng dũng sĩ đang xây dựng thiên đường trần thế này. Và
đúng vậy, Việt Nam nêu cách chống độc đáo của mình là dùng tham nhũng chống tham nhũng. Hỏi vì sao thì bảo:
- Vì đánh tham nhũng là ta đánh ta,
mà ta đánh ta tức tham nhũng đánh tham
nhũng. Nhờ ở trong chăn biết chăn có rận nên đánh đâu thắng đó, vụ sau cao hơn,
nghiêm trọng hơn vụ trước, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, càng đánh
càng nhiều, đánh bao nhiêu cũng không hết.
Thế giới ngả ngửa, thừa nhận là ưu
việt.
12-2019
Thoa Hoàng- Quá hay, quá chuẩn
Trả lờiXóaAndre Lecharoux- Hay
Nga Lê - Anh Tiểu Hùng Tình, bài viết của anh sâu sắc, thâm thuý, luôn mang sắc thái riêng không lẫn với ai😊😊😊
Thanghd Nguyên- Hay
Đặng Khánh- Hay, quá chuẩn