MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

ĐÒN ẢO


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho biếm họa đánh tham nhũng
            Sói là tay chân Beo. Beo đương chức có thế, Sói nghênh ngang  tung tác, Beo thất thế rơi đài, Sói cũng văng luôn ghế.
            Lật  Beo xong, Cọp tính đường truy lục tội trạng để trị. Nhiều kẻ hậm hực khuyên đánh từ đầu đánh xuống, quật Beo trước rồi triệt tay chân bộ hạ nó sau. Riêng Cáo bảo Beo đổ nhưng thế lực còn mạnh, cần khéo léo khôn ngoan  kẻo đánh chuột vỡ bình. Nên đánh từ dưới lên, khoan động đến Beo mà  tìm cách cắt cụt nanh vuốt bọn tay chân nó đã. Cứ làm từ từ, trước hết phải thộp bọn Chồn, khóa cho được bọn Sói sau đó hãy quật thằng Beo.  Lão Cọp nghe theo.
            Đánh Chồn, tóm được một số nhưng sơ sẩy để vài con trốn thoát, sợ đứt đứt đường dây, Cọp lệnh đánh Sói gấp.
Hỏi đánh thế nào? Bảo dùng kỉ luật cảnh cáo cách chức rồi trị tới. Rằng nó không còn chức thì lấy gì cách, cách làm gì? Bảo không còn cũng cách, cách cái chức trong quá khứ của nó nhằm xóa bỏ thanh danh, hạ bệ uy tín của nó đã. Thắc mắc rằng nó là đứa nhũng lạm mà đã nhũng lạm là những kẻ táng tận lương tâm,  bất cần liêm sỉ, bất chấp đạo đức thì có đâu danh tiết danh dự mà đánh vào thanh danh. Đánh thật chứ đánh ảo, ra đòn gió ăn thua gì nó! Cứ nhợm nhợm, đánh ít nhá nhiều coi chừng nó vượt một phát là xong.
Hỏi đánh thật thế nào, bảo phải trói cổ lại, bẻ nanh móc hàm nó ra, lột da chặt thành trăm mảnh lũ ác thú mới sợ.

11- 2016

1 nhận xét:

  1. 20 tháng 11, 2016Facebook- 8 Quang Đa Võ, Yến Thọ and 6 others
    Quyen Nguyen -Chưa đánh, đỡ bị chê cười
    Ra tay đòn gió, cười mười lần hơn.
    Quang Đa Võ- Vẫn biết thế ...nhưng khổ lắm ...toàn người nhà 20 tháng 7, 20181 Share- 8Thu Thảo Nguyễn, Ken Vu and 6 others
    7 tháng 1, 2019Đinh Thị Thanh Điệp, Tuan Vo and 12 others-1 Share
    Hy Vo Thời 4.0 mà ! Ảo, ảo tất tần tật! Chả tin!
    Lua Hai Thực ra đòn ảo là chiêu thức thần kỳ của CM ,này nhé : Trong chiến tranh súng khí đá làm quân địch mất phương hướng không biết đường pháo kích ,những truyền thuyết ảo như Lê Văn Tám ,Bà Má Hậu Giang đã lừa được khối người rơi lệ ...Nay lòng Dân đang phẩn nộ , chiêu ảo càng quan trọng hơn ,hãy chửi bới cách chức ,thậm chí nghiêm khắc phê bình cảnh cáo những thằng về hưu ,xử tù vài con tép riu rồi ca bài diệt tham quan trong sạch đảng .....Sẽ có người tin sái cổ chứ lị !!!!!🤡🤡🤡

    Trả lờiXóa