MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

BÍ QUYẾT LÀM ỐM

TIỂU TỬ VĂN           
 Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho nạn hội họp

          Bà đầm qua du lịch. Bả bị lên cân, ăn uống kiêng khem dữ lắm vẫn cứ phát phì. Thấy mấy cô giáo, cô nào cũng gầy gò mảnh khảnh, mừng rỡ hỏi thăm bí quyết làm ốm.

            Mấy cô giáo bảo mảnh khảnh thế này  không phải do thiếu ăn hay do giảng dạy nhiều mà do họp. Hỏi họp gì? Bảo lắm thứ nào họp trường, họp phụ huynh, họ tổ, họp lớp, họp hội, họp đoàn, dự giờ họp, đánh giá họp, thi đua họp, bình bầu họp, vận động họp, kiểm điểm họp, họp định kì, họp bất thường, họp đột xuất, họp cốt cán, họp mở rộng, họp bỏ túi, hội ý, hội thảo, hội nghị, đại hội… Trước đây họp ngày không đủ tranh thủ họp đêm, bây giờ có giảm nhưng không ngày nào ngơi, lúc nào cũng phải chuẩn bị tư thế họp, sẵn sàng ứng chiến họp, họp chết bỏ… Bây giờ bà muốn giảm trọng cứ xin vào trường dạy ngoại ngữ hoặc làm tình nguyện viên giáo dục thì tha hồ dự họp, xuống cân cấp kì.

            Bà đầm nghe họp để giảm trọng thì lắc đầu lua xua:

            - Tôi còn chứng lên máu nữa, họp hành căng thẳng kiểu này e mà đứt mạch chầu trời sớm. Thôi vậy!

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Yến Thọ, Quang Đa Võ and 3 others

    Pham Tuyet- hôm nay nội dung họp là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, ai có khó khăn gì cứ nêu lên, BGH giải quyết hết tất tần tật, thế là mọi người tranh nhau nói như cái chợ, mạnh ai người nấy phát biểu, không có trật tự, lớp lang gì cả. cuối cùng BGH chốt lại có tổng cộng 10 cái khó khăn, bây giờ mọi người đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tôi ủng hộ.... chuông reo hết giờ họp. BGH tuyên bố buổi họp đến đây là kết thúc, mời mọi người nghỉ

    Trả lờiXóa