MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH


TIỂU TỬ VĂN

Ảnh internet

          Dạy học trong phòng mới xây nhưng đã lún nứt, thầy trò phấp phỏng. Phấp phỏng thì cũng vẫn phải dạy học chứ chạy đâu để tiến hành cho đủ năm bước lên lớp. Để giải tỏa không khí lo âu đang bao trùm thầy hỏi học trò:

- Có em nào nêu được tuổi thọ của loài vật trên trái đất này?
Nhiều em đưa tay, một em phát biểu:
- Thọ nhất là rùa, có thể sống vài trăm năm. Thứ đến là người, thọ đến trăm tuổi. Voi có thể sống đến sáu bảy chục năm. Trâu bò sống  được ba bốn chục năm. Chó lợn khoảng chục năm. Gà vịt ba bốn năm.  Loài phù du có vòng đời ngắn nhất, sớm sinh chiều tử.
Thầy khen ngợi, cả lớp vỗ tay. Thầy cảm thán liên hệ:
          - Phòng học mà thấy trò ta ngồi đây, trống rung cờ mở khánh thành khai trương đầu năm, mới một học kì chưa hết mùi sơn mà đã rệu, chắc cuối năm học nó cũng không kịp từ giả thầy trò ta mà sụm thôi. Xem ra tuổi thọ công trình này chỉ xếp trên vòng đời loài phù du.
          Không khí bỗng trùng xuống, thầy trò lại phấp phỏng lo âu.


9- 2012


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét