TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Kháo
chuyện tham nhũng từ đâu mà ra mà phát triển, Lục Lăng bài bản:
- Từ nhiều nguồn, trước hết do tàn
dư của xã hội cũ. Tham nhũng là dạng bóc lột trắng trợn mà xã hội phong kiến và tư bản đều là xã hội bóc lột, nó là gốc
sinh ra tham nhũng. Thứ đến là cơ chế
xin cho chụp giựt lâu ngày biến chất thành
tham nhũng. Và cuối cùng là do cán bộ thiếu quan điểm lập trường, xem nhẹ
rèn luyện tu dưỡng đạo đức, chính trị sinh ra hư hỏng.
Củ Ấu bác đi:
- Chế độ cũ chết nửa thế kỉ rồi, bây giờ chứ đâu phải năm 1975 mà tuyên truyền kiểu đó. Tại sao nhiều nước tư bản như ở Bắc Âu, hoặc Singapore muốn cũng không thể tham nhũng trong khi đó, ở Trung Quốc, Việt Nam là những nước xã hội chủ nghĩa lại đứng hàng đầu tham nhũng?
Cơ chế bao cấp xin cho lạc hậu là nguồn sinh tham nhũng bị xóa bỏ, hàng chục
năm nay tuyên bố đổi mới theo cơ chế thị trường XHCN sao nó lại càng phát triển?
Liên tục học tập làm theo, đều đều phê
bình kiểm điểm, bồi dưỡng hết lớp này lớp nọ
để nâng cao đạo đức, tổ chức nào
cũng trong sáng vững mạnh, cán bộ nào cũng đầy mình chính trị thì đất đâu cho
tham nhũng phát triển?
Lục Lăng phán bâng quơ:
- Cũng là do xã hội mà ra cả.
Củ Ấu không chịu:
- Nói mù mờ vậy khác gì tung hỏa mù.
Lục Lăng vặn lại:
- Thế tham nhũng do từ đâu?
Củ Ấu hừm một cái:
- Nói tham nhũng do xã hội thì sao thằng dân
cũng ở trong xã hội đấy mà có muốn cũng
chịu, phải là cán bộ đảng viên có chức quyền mới tham nhũng được. Nói thế là rõ
tham nhũng từ đâu mà có, do đâu mà phát triển rồi.
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét