MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

SÁCH LẸO LƯỠI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
              Léo mở khoa lẹo lưỡi, chiêu tập các đệ tử theo học. Sau thời gian nhập môn tập luyện thành thục các ngón (gọi cho chữ nghĩa là các thao tác) lè, lượn, leo lẻo, lắt léo mới  bắt đầu đi sâu vào chuyên ngành.
            Trước hết và cơ bản bao trùm nhất là  láo. Nói sao cho  không thành có, có hóa không, ít xít ra nhiều, dở hóa hay, ta  ưu việt địch thối tha, ta thắng  lớn địch thua to…Nói cho con rắn trong hang bò ra, làm cho người nghe tin sái cổ.
- Nhưng khi ta không hay mà dở ràng ràng, không thắng mà thua liểng xiểng, không thành công mà thất bại ê chề thì nói làm sao?- Bọn đệ tử thắc mắc.
  Léo bật mí:
- Sách lờ, cái gì lợi thì tán vào còn bất lợi thì  lơ lơ cho qua. Đừng đụng vào khó ăn khó nói.
- Nhưng trường hợp bị đặt vào thế phải động lưỡi thò mồm trả lời thì phải ngôn luận thế nào?
Sư Léo kín đáo:
- Thì lập lờ lấp lửng lưỡi đôi, nói hàng hai kiểu cơ bản là tốt, có khuyết điểm nhưng đã nỗ lực khắc phục   tạo ổn định, nhiều khó khăn thách thức  nhưng  được tháo gở từng bước, thời cơ rộng mở, trong chiều hướng vươn lên.
Nói chung, phải lấy láo làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt, phát huy cao độ các ngón lè lượn lắt léo leo lẻo, tùy tình thế mà  lúc lờ lúc lấp lửng…
 Léo đang ba hoa thì bị  giáng một cái bốp lụt lưỡi, ú ú ớ ớ. Bọn đệ tử  hoảng hồn bỏ luôn thấy mà chạy.

8-2015



1 nhận xét:

  1. 19 tháng 10, 2017Facebook- Huy Binh Nguyen, Tho Nguyen Tan and 29 others4 Shares
    Trần Tiến Dũng Lại lộn lời
    8 tháng 5, 2018Hồ Hạnh, Nguyễn Thị Lợi and 2 others

    Trả lờiXóa