MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

QUẢN CÁI MIỆNG DÂN CHÚNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
               Vị vương lên ngôi, thiết lập triều cương trị vì thiên hạ liền cho gọi Triệt Khẩu vào tham vấn kế sách nội trị an dân.
            Triệt khẩu thưa rằng muốn thu phục nhân tâm  phải nắm được tinh thần tư tưởng bằng cách cai quản ngôn luận, kiểm soát việc nói năng, nôm na là khống chế được cái mồm dân chúng.
            - Khống chế cách sao?
            - Trước mắt cứ cho nghĩ sao nói vậy, tha hồ nói cho lộ mặt kẻ khen người chê, lập danh sách đứa chê lưu vào sổ đen để xử trị. Dân chỉ  được ca ngợi vương quyền, hó hé chê bai cứ việc triệt tới số.
            Vị vương y theo sách, xả cho nói rồi trị, dân nước Vị dẫm phải bẫy nói đâm ra khiếp đảm từ đó chỉ biết tụng ca Vị vương anh minh, vương triều trong sáng. Quan lại bất chính như kẻ cướp cũng được ca ngợi là thanh liêm chính trực, vương triều mục nát cứ được ca ngợi bền vững thiên thu. Xã hội bất công rẫy đầy cũng ca ngợi công bằng, đói khổ triền miên cũng ngợi ca ấm no, hạnh phúc yên vui hơn cả thời Nghiêu Thuấn.
            Có kẻ chuyên rình mò nghe ngóng báo lên rằng dân chúng giả khen để mỉa mai vương triều, đó là mầm loạn, Vị vương hoảng hốt gọi Triệt Khẩu vào, bảo:
            - Nay không cho chê thí chúng khen, khen mỉa khen móc, khen xỏ xiên quá cha chê, đau hơn cả chửi, dập thế nào?
            Triệt Khẩu bảo khâu miệng nó lại. Hỏi khâu làm sao, y đáp:
            - Không cho khen cũng không cho chê, mở miệng khen thì vả vỡ mồm, chê thì cắt lưỡi. Phận sự làm dân  chỉ được cúi mặt khom lưng thi hành, khen chê đều phạm thượng, phạm luật.
            - Nhưng chúng có cái miệng, cũng phải cho  chúng nói không lại mang tiếng mất dân chủ.
            - Nói gì, nói ở đâu, nói lúc nào, nói mức nào, ai đại diện nói nhất nhất phải có trình tự tổ chức, trong vòng khuôn phép, được trên duyệt y mới ổn.
            Vị vương thở phào khen  lấy khen để, lệnh thực thi ngay chiếu chỉ ngôn luận.

10- 2017
           



2 nhận xét:

  1. 24 tháng 10, 2017Facebook- Phạm Trung Quyết, Phat Phammanh and 167 others-18 Shares
    Tuong Vu Không quản được cái đầu...
    Vệ Quách Đào " Phen nầy ta quyết đi buôn "...khóa
    Thuy Ho Lai Ve Quach Dao nhớ buôn thêm khoá 88 bán chạy lắm đó!
    Việt Hoàng Vừa bán vừa câm cũng đắt hàng
    Na Lê Việt Hoàng Vừa chửi vừa la cũng đắt hàng !
    24 tháng 10, 2017
    Tuoc Nguyen Quang Dung vay ,,bae a !!
    Hung Nguyen Trong Còn cái khóa 79 nữa anh nhé
    Hoang Nguyen · Friends with Võ Nguyên and 1 other
    Chửi khéo hay đấy. Ok
    Hoàng Hữu Độc lập tự do hạnh phúc
    Vũ Thị Hào Kiểu khóa của kim tiến à ? Khóa này nên dùng cho mồm bộ trưởng y tế là đúng nhất !
    Duc Nguyen Người dân Việt bây giờ đều phải có miệng phải câm có mắt phải mù có tai phải điếc đầu phải cúi lưng khòm để đi dù có tai có miệng có mắt cũng phải điếc câm mù nếu không phải vào tù không phê bình phản đối kẻo phạm luật mang tội điều 88 các bạn nhớ chớ...See More
    Loc Nguyen CHƠI KỲ DẬY ÔNG NỘI !
    24 tháng 10, 2017
    Phuong Nguyen Dạo này khen, chê, phê phán phê bình không nên nói rỏ, nói cụ thể mà nói là đồng chí X, Y, Z Bộ Tiêm .... Như có vị lãnh đạo đã nói vậy!
    My Luong Đeo 4 cái khoá như vầy thì chết sướng hơn !
    To Dong Tieng Doc tai
    Phan Hữu Ninh Tiêu chuẩn của người VN yêu CNXH.
    Vũ Thị Hào Một trong những yêu cầu của bộ trưởng y tế với nhần Viên ?
    Hoàng Quế Sơn Hay qúa ông vua này đã có từ xưa nhĩ
    May cho chúng ta quá chưa bị cắt lưỡi
    Mai Lan Nhiều khóa quá vậy.
    Trời hởi.
    Hồng Phong Khẩu bị khóa rồi khẩu nín câm.
    Ai kia gào khóc" thính" chẳng nghe.
    Bao đời chướng mắt "thị" nào thấy...
    24 tháng 10, 2017
    Cát Lâm Trà Khẩu,mục,nhỉ...khóa ...,chỉ còn ý Tiến Thành Tưởng
    Vũ Thị Hào Khóa mồm ,khóa mắt ,khóa tai
    Nếu mà khóa mũi ra ngoài nhà thiêu
    Tội này hỏi thuộc về ai...See More
    Thuy Huynh Cơm nhà nói chuyện quốc gia
    Tai bay họa gửi , biết đâu mà lường
    Thôi thì
    Mắt mù , tai điếc mặc chúng bay
    Vận nước hôm nay phó cho trời
    Chỉ biết mỗi ngày luôn cầu nguyện
    Tổ tiên linh hiến về vặn họng lũ này
    Na Lê 30 năm mắt điếc tai đui nên bây giờ nó lộng hành ,Cả một đời chúng tôi sống trong Nô lệ ,Muốn Con cháu sống mãi kiếp ngựa trâu vì hèn yếu à ? Tổ tiên bảo gieo nhân nào gặt quả ấy Và ai treo chuông người ấy phải gỡ chuông ! Đừng sống nhờ vào sự hi sinh của người khác và đừng Sống Hèn !
    Minh Buivan Lo cho dân khỏi mất tiểu phạt
    Quoc To Cong Chê chửi phải có kế hoạch. Vỡ đê còn có kế hoạch nữa là...
    26 tháng 10, 2017Cong Pham share
    Bà nội mẹ cái thằng chó đẻ quan " triệt ngôn " này thật tài ba và đáo để, vậy ngày nay tương tự nó là thằng bộ, ngành nào ta ? Biết rõ để chính quyền nhân dân còn tặng thưởng cho nó chứ !
    Tuoc Nguyen Quang shared your post.
    Bùi Ngọc Bích-Bây giờ phải sống như bác thôi kẻo lại bị phạt
    5 000 000 còn bị kỉ luật.
    26 tháng 10, 2017
    Minh Thành Quản cái miệng của cán bộ nhà nước thôi, chứ bây giờ thời đại Internet làm phẳng thế giới nên người dân cũng khôn ra và phản ánh nhiều rồi. ( Thế mới chuyện dẹp trạm BOT ) và ko dám ngang nhiên làm những chuyện sai trái như thời chưa có Facebook.
    Chọn cho mình như này để hưởng bình yên !
    26 tháng 10, 2017Hữu Duc Nguyen share·
    Tủ đời nay , phởn động mọi nơi , chơi vậy cho chắc ....! Kinh không
    Ngockong Lê and 3 others
    Kim Hương Lê Còn chỗ nào gắn được nữa không, hì

    Trả lờiXóa
  2. 29 tháng 3, 2018Vĩnh Bế Nguyễn, Vũ Chí Tuấn and 55 others-6 Shares
    Vũ Chí Tuấn Giờ đây những người đã dám cất tiếng nói là họ đã vượt qua nỗi sợ hãi mấy mươi năm rồi.
    Muốn hay không thì việc đàn áp cũng chẳng làm họ sợ hãi nữa. Bởi phản đối những sai trái của xã hội hay chính quyền không thể là tội được.
    Là người ai mà không thiết tha với cuộc sống với tự do. Nhưng nếu cuộc sống bị quá nhiều bất công, vô thiên vô pháp thì cuộc sống con người còn ý nghĩa nhiều không.
    Phong Mai Tran Tại vì có loa của đạo đĩ ( đ đ ) nói thế rùi
    Thao Le Van Người ta không khóa tai đâu. Cái loa công cộng vẫn ầm ầm cả ngày, buộc người ta phải nghe đấy thôi. Đó là tuyên truyền cưỡng bức.
    Hồ Hạnh Đầu độc nhồi sọ khiến cho dân tình k biết gì về nh việc làm sai trái của cs chúng khiến cho dân việt có tai như điếc có mồm như câm
    Hữu Duc Nguyen Còn nửa anh , chừa chổ cho 79 , 88 , đó là tấm lá chắn của sự thối nát đó anh
    Văn Hà Còn thiếu 2 cái khóa để khóa cái lỗ đít và cái chim bướm là đủ bộ
    Quoc To Cong Theo thuyết nhà Phật. Cửu khiếu tức 9 cái lỗ. Đúng ra phải dùng 9 cái khóa. Nhưng đã khóa lỗ miệng thì cần chi 2 cái khóa dưới.
    Bạn Văn Hà nói có lý nhưng chưa hiểu ý bác Tiểu Hùng Tinh: Tiết kiệm là quốc sách.
    16 tháng 6, 2018Trinh Tuấn, Vu Thuy Bien and 54 others-12 Shares
    Ân Lê cho chôm cái ảnh anh nhé!
    Buu Chau Nguyen Còn chừa chi cái...lổ !
    Quang Thuan Nguyen Dinh replied · 1 Reply
    Quoc To Cong Tu tâm - Tu khẩu
    19 tháng 6, 2018Binhyen Chimtrove, Vu Thuy Bien and 28 others-5 Shares
    Trịnh Viết Thuỷ " Quán " nhưng xin đừng "Triệt " !
    12 tháng 9, 2018-9 Shares-50Nino Huỳnh, Thanh Phuc Ta and 48 others-
    Nguyen Huong Cái đầu bò nào chủ nhân của luật anm .phen này chắc công hầu khanh tướng rồi đây.
    Khoa Thai Câm điếc vừa đủ để làm ngơ .
    Khoai Trà Đỏa Như vậy là bề ngoài , còn bề trong chúng nắm chặt cái dạ dày , để điều khiển tư duy .
    Hy Vo Thì 3 không cho lành. Chả ai muốn đi tù cả!
    John Le phản đối luật an ninh mạng
    Quang Sinh Pham Khóa cái mõm của dân. ....
    Tuong Vu Chúng khóa miệng dân bằng cái còng
    9-5-22,60L, 25bl, 2cs

    Trả lờiXóa