TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Giáo
Xoài thông tin rằng nghe đâu ông bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất bỏ biên chế,
chỉ hợp đồng đối với giáo viên trong ngành giáo dục. Làm tốt thì hợp đồng,
không tốt đi chỗ khác chơi. Vì sự nghiệp giáo dục, vì tương lai con em, đây là
biện pháp cách mạng, triệt để để chọn lọc đội ngũ giáo viên.
Giáo Ổi nói chưa triệt để. Hỏi thì bảo:
- Chỉ động đến các thầy mà chưa động
vào các vị hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tức là thầy của các thầy là thiếu sót lớn. Các
vị ấy cũng không còn biên chế mà phải
chuyển qua hợp đồng, làm tốt thì còn, không tốt thì cắt hợp đồng, thế mới là triệt để.
Giáo Mít nghe, lắc đầu:
- Vẫn chỉ nửa vời, chưa cách mạng
triệt để. Không chỉ thay đổi trong giáo viên thôi mà phải thay đổi cả ngành giáo dục. Các trưởng, phó phòng giáo dục, các giám đốc
và phó giám đốc các sở giáo dục, bộ trưởng, các thứ trưởng, cục trưởng, vụ trưởng…
nói chung là lãnh đạo các phòng, sở đến bộ đều bỏ biên chế, chuyển qua chế độ hợp
đồng. Ai cũng như ai, làm tốt- làm, làm không xong- cho nghỉ việc.
Giáo Xoài giáo Mít biểu đồng tình:
- Trước mắt, đề nghị tác giả sáng kiến trên làm gương
chuyển qua chế độ hợp đồng, lãnh đạo đi trước làng nước theo sau, ông bộ trưởng
Nhạ dám tiên phong tự bỏ biên chế và theo chế độ hợp đồng, dám không? Nên nhớ lãnh đạo phải nêu gương, nói
đi với làm người ta mới tin chứ nói cho ai làm còn mình tránh thì bị cho là bịp
đấy!
6- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét