BÚT NGUYÊN TỬ
Ba
Mù U nức nở khen quan niệm cán bộ đi trước làng nước theo sau rằng rất cập nhật,
rất thời đại, có tính chất tiên phong, mang nhiều nét mới. Rồi giảng:
Không những tiên phong giàu mà còn
tiên phong nghèo. Không nghe chuyện dê xóa đói ở Thanh Hóa đi lạc vào nhà bí
thư huyện ủy sao? Không nghe chuyện gà giảm nghèo đi vào chuồng các quan chức
xã ở Quảng Nam sao? Ở xã Nga Thanh- Thanh Hóa, nhiều cán bộ ở nhà lầu kể cả vợ chủ tịch, phó chủ tịch, phó bí thư xã được gài tên vào sổ hộ nghèo để được hưởng trợ cấp xóa đói.
Món nghèo tưởng bị chê ai ngờ cán bộ gương mẫu xung phong nhận trước, nhận thay
cho dân nghèo. Tiên phong nghèo là vậy!
Lại còn món tiên phong giả. Bằng dỏm
bằng giả cán bộ đi trước. Huy chương thành tích gian dối cán bộ xung phong làm trước. Đến chuyện giả tuổi
khai tăng khai sụt cũng là cán bộ đi trước. Giả tiên phong!
Còn nữa, món tham nhũng cán bộ cũng
đi trước, đây là món độc quyền bởi không
chức sắc không làm cán bộ sao tham nhũng. Tiên phong độc quyền tham nhũng là thế
đó!
6-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét