MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

TỊCH TỊCH TỊCH - lắm TỊCH


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
          Anh bạn cùng cơ quan với tôi ỡm ờ là xứ mình lắm tịch, ngoài địa phương thì chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch hội  đồng nhân dân rồi chủ tịch mặt trận hội đoàn xã phường huyện tỉnh thành vô số không nói làm gì, ngay trong cơ quan mình  đây tịch tịch đếm không xuể.

Rồi anh kể nào chủ tịch công đoàn, chủ tịch hội chữ thập đỏ, chủ tịch hội cựu chiến binh, chủ tịch hội phụ nữ, chủ tịch hội thanh niên, chủ tịch hội đồng khoa học, chủ tịch hội đồng thi đua, chủ tịch hội đồng kỉ luật, chủ tịch hội đồng chuyên môn, chủ tịch hội đồng xét duyệt… Mỗi chủ tịch vậy có từ 1- 2 phó chủ tịch. Tịch tịch lền khên, cứ đổ đồng cho cán bộ nhân viên chắc mỗi người được một tịch, tha hồ tự sướng.
Không lẽ để ngó chơi, rỗi buồn mới bày trận đồ liên tịch nào họp liên tịch, hội ý liên tịch,  chỉ đạo liên tịch, đánh giá liên tịch, tổng kết liên tịch…đúng kì đến hạn lại đại hội và kéo nhau lên chủ tịch đoàn, chủ tịch đoàn rồi còn có chủ tịch chủ tịch đoàn nữa, tịch tịch la-phan, sướng luôn! Gì cũng vậy, hễ động đến là nghe cái tịch đàng sau.
            Nghe đâu ở xứ Kà Lâu còn có chủ tịch với phó chủ tịch hội nhà dê. Lại tịch nữa, tịch kiểu  này thì có nước tịch diệt luôn! 
              Tưởng tịch diệt luôn dè đâu tháng 7/2015, Bộ giáo dục đào tạo lại đưa ra  Dự thảo Điều lệ trường tiểu học, trong đó xem lớp như một hội đồng và trưởng lớp là chủ tịch hội đồng. Mới rảy mũi đã  lên tịch, sướng nhỉ. Bộ mấy ngài lãnh đạo  ngành giáo dục tâm thần cả rồi sao? Thời mạt giáo ngu dục hèn chi lắm chuyện ngố thế!

1 nhận xét:

  1. Facebook: Đinh Thị Thanh Điệp, Hy Vo and 1 other

    Hy Vo Ở các nước tư bản, họ gọi người đứng đầu nhà nước, đứng đầu chính phủ là tổng thống. Ở ta gọi là chủ tịch. Vì vậy nên hiểu là: chủ tịch xã là tổng thống xã, tổng thống huyện, tổng thống tỉnh. Rồi tổng thống hdnd xã, tổng thống hdnd huyện, rồi tỉnh. Còn nhiều tổng thống nữa như công đoàn, phụ n

    Trả lờiXóa