MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

NỖI ĐAU CỔ THỤ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh  internet
             Cổ thụ sống trong rừng sâu, bạn cùng khe suối chim muông, vui cùng mây ngàn gió núi. Bỗng một ngày, người đâu không biết đưa xe xúc máy trục tới rồi đào rồi cưa tỉa rễ cành trụi lủi xong cẩu lên xe chở về thành. Khi đã chôn gốc xuống một nơi sang trọng  mới hay phải làm cây trồng mang tên một vị đại quan.
            Thế rồi trống vang kèn thổi, bọn chức sắc  tề tựu nghiêm chỉnh, rước đại quan  xúc xẻng đất rưới xô nước làm phép xong gắn bảng ghi tên tuổi chức tước đại quan lên cây cầu vững vàng như cổ thụ, trường tồn cùng năm tháng, vinh dự lớn lao cho cổ thụ mà còn vinh quang cho cả quê hương sở tại. Đang sống yên ổn nơi rừng sâu tự dưng bị cắt rễ tỉa cành bắt về  làm thân nô lệ hầu cận lão đại quan, còn gì nhục nhã xấu hổ bằng. Bọn chức sắc lại vỗ tay rào rào, đức ngài hoan hỉ đâu biết cổ thụ rầu đứt ruột.

            Chưa yên, một thời gian tay đại quan cạp quá mõm dính vàng choàm ngoàm hôi ỉnh, thân danh lấm láp bầy nhầy, bị lột hết chức tước  sa khám, người ta vội vàng lột quẳng cái bảng ghi tên tuổi chức danh. Cổ thụ tưởng rứt bỏ được cái bảng  ô nhục thối tha khỏi mình, chưa kịp mừng đã run lên vì nghe bọn quan chức địa phương tính chuyện bứng bỏ cây trồng để xóa dấu vết rồi bán  luôn cho bọn đại gia cây cảnh.
            Tưởng đổi được thân phận, không còn đội tên đội vị bọn cường quyền tham bịp ô danh hắc ám khốn nạn nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lại phải đem thân phận đi làm món hàng, làm cây kiểng đồ chơi cho cho bọn trọc phú. Đau hơn cả cái chết, nỗi đau cổ thụ!

5- 2018

2 nhận xét:

  1. 4 tháng 5, 2018
    Facebook: 58Huynh Hưu Lộc, Cao Haphong and 56 others5 Shares
    Vệ Quách Đào Gốc to mà bứng dễ...
    Tin Trương Đình Chà trồng cây mau lớn dữ a!!!! Định cưa làm phản để ngủ trong tù cho thẳng lưng à???
    Hung Khac Nguyen Cây nầy có dính dáng với đinh la thăng có bị mới đi làm việc không ?
    Khanh Quoc Không biết Nay còn để bảng này không?
    Tấn Tiến Nhổ lên cho rủi? Anh ấy vô hộp rùa?
    Tien Nguyenkim Nếu có HỘI CÁC LOÀI CÂY ; chúng sẽ cử đại diện lên tiếng PHẢN ĐỐI NHỮNG TÊN VC TRỒNG CÂY LƯU NIỆM - CHÚNG TÔI KHÔNG ĐỒNG HÀNH CÙNG QUỶ MA !
    Dung Dinh Vô tâm, trèo cao té nặng ,
    Bóc lịch trong tù dài hạn .
    Chả ai thương ....See More
    Lê Văn Cảnh Chừng cây cổ thưc được đem vào chùa tu đây.
    Văn Trường Phạm Còn cả 2 cây ở Đền Thờ Rắn Thần tỉnh Hải Dương của Ô Ba X với Thăng ..
    Huong Ho Châm miết hỉ anh...
    Thai An Bach Cổ thụ ơi,hãy yêu đời ! Phận người cay đắng gấp mười lần cây . Có mồm im lặng nhìn mây,nhìn nước vẩn đục ngại tay .....bị đòn !
    Nguyễn Thanh Sơn Đúng là bây giờ:bỏ thì thương vương thì tội biết làm sao ta

    7 tháng 5, 2018
    Vệ Quách Đào Gốc to mà bứng dễ...
    Tin Trương Đình Chà trồng cây mau lớn dữ a!!!! Định cưa làm phản để ngủ trong tù cho thẳng lưng à???
    Hung Khac Nguyen Cây nầy có dính dáng với đinh la thăng có bị mới đi làm việc không ?
    Khanh Quoc Không biết Nay còn để bảng này không?
    Tấn Tiến Nhổ lên cho rủi? Anh ấy vô hộp rùa?
    Tien Nguyenkim Nếu có HỘI CÁC LOÀI CÂY ; chúng sẽ cử đại diện lên tiếng PHẢN ĐỐI NHỮNG TÊN VC TRỒNG CÂY LƯU NIỆM - CHÚNG TÔI KHÔNG ĐỒNG HÀNH CÙNG QUỶ MA !
    Dung Dinh Vô tâm, trèo cao té nặng ,
    Bóc lịch trong tù dài hạn .
    Chả ai thương .
    Khi nào đến Lê Thanh H.??làm nhiên liệu đốt lò???.
    Tinh Huynh Thế mới vó chuyện để nói
    Lê Văn Cảnh Chừng cây cổ thưc được đem vào chùa tu đây.
    Văn Trường Phạm Còn cả 2 cây ở Đền Thờ Rắn Thần tỉnh Hải Dương của Ô Ba X với Thăng ..
    Huong Ho Châm miết hỉ anh...
    Thai An Bach Cổ thụ ơi,hãy yêu đời ! Phận người cay đắng gấp mười lần cây . Có mồm im lặng nhìn mây,nhìn nước vẩn đục ngại tay .....bị đòn !
    Nguyễn Thanh Sơn Đúng là bây giờ:bỏ thì thương vương thì tội biết làm sao ta
    ManageHung Nguyen TrongNó đào cây cổ thụ lên rồi lại trồng xuống thì trồng mà tế bố nó à, lũ ròi bọ...Văn nô đĩ bút bưng bô chuyên ca ngợi bọn ăn cướp....
    Utt Han sắp tới lại nhổ lên đem vào trại trồng
    Thanh Tuan Ngo Viet Tuyên truyền mà bác , cs giỏi lắm !!!
    Đoàn Luyến Bịnh nặng của người Việt là đây !
    Phạm Quang Sinh Đúng rùi. .gốc sâu rễ bền mờ bị bứng đi trồng lại. .? Thì có mờ chết luôn. ...đời có vay thì có trả. ...đừng trách ai nhớ. ...thèn boác theng. ....ô hô ai tai

    10 tháng 5, 2018
    Tống Hữu Phúc Nói cho vui chứ không biết cái cây này bây giờ đến phiên quan nào trồng đây?
    Su Bom 13 năm quá ngắn
    Vũ Đan Huyền 100 năm sau cái cây này thành biểu tượng thành tích cao cả.

    10 tháng 7, 2018
    13 Shares61Hong Ngo, Nguyễn Phước Anh Dũng and 59 others
    Tinh Huynh Không biết đồng chí Đinh La # sau 13 năm mãn hạn tù, không biết cây này còn sống không hay người ta đốn chặt để trồng cây khác?
    Cao Hữu Kiệt Cây này giờ vào tù theo chủ của nó
    Hong Donhu Chắc là tháo biển ra rồi !


    Trả lờiXóa
  2. 13 tháng 12, 2019
    Đoàn Luyến Có ai dám phản đối việc mang cây cổ thụ đi trồng không ?
    Tâm Nguyên Ngay xua uom mam trong cay!bay gio nho cay cho nay dem di trong cho khac!?cung la trong cay....nho on lú!
    Đinh Quang Khoa Không sao rồi cây đó lại mang tên đồng chí khác ở nơi trồng mới
    Nguyễn Mậu Quang Đồng chí Thăng thăng , cổ thụ cũng sẽ thăng .
    Phan Hong Trung Có những việc dân ngưỡng mộ, có những việc dân phỉ nhổ. Đây là ví dụ điển hình của việc dân phỉ nhổ.
    25 tháng 8, 2018-13 Shares-Ly Nguyen, Trịnh Thanh and 61 others
    Hy Vo Cây cũng chết đi sống lại. Tội quá.
    Phan Hong Trung Cây này lại gần chắc lá rũ xuống vì xấu hổ.
    Nguyen Huong Tưới làm gì cho cực vậy. Đổ thùng nước ấy từ đầu đến chân cho tỉnh ra đi ah.
    Khue Nguyen Cây thì rụng lá người vào ngục
    Lê Yến vụ tưới cây này. tốn biết bao nhiêu tiền của của nhân dân.
    Bảo Ngọc Người đi tù tội cho cây cằn cỗi ai chăm .mang vào trại có ng chăm ko nó chết mất
    Hoang Truong Không nên dẹp tấm biển đó vì đ/c trồng cái cây chà bá đó trong tình huống nào cũng có tác dụng của nó,ví dụ đ/c còn đương chức thì mình xúm vô vun quắn tưới nước cho cây khen cây đẹp báo chí tất nhiên là chụp hình viết bài ca ngợi công lao trời biển củ…See More
    Tiểu Hùng Tinh Di họa nó còn đó, đồng tham nó còn đó
    Khoai Trà Đỏa Không chính danh , không chính trực , không nền tảng , .
    Chỉ có lưu xú vạn niên .ấy là cs .
    Vũ Mạnh Hùng Đau thật. Tôi còn chứng kiến một cây Đa vốn vẫn tồn tại tại chỗ từ lâu rồi, và đùng một cái có mấy người tay cuốc tay mai đào một cái hào quanh gốc sau đó bọc quanh phần đất phía gốc cây bằng bẹ chuối, lấy dây chăng buộc quanh gốc tựa như cây được mang từ đâu về. Hôm sau quan về người ta chỉ việc đưa cho quan chiếc xẻng để quan xúc đất trồng cây lưu niệm nhưng quan không biêt bị ăn quả lừa.
    Tuong Vu Ngược đời, trồng cây rồi đốn cây. "Tình" đ/c là vậy.
    Bùi Chí Vinh Trồng cây cổ thụ này bằng mấy cái nhà cho dân nghèo
    Hy Vo Có biết cưỡi ngựa đâu mà ngã. Đấy là vi phạm nghiêm trọng
    Hồ Hạnh Cây đang sống mạnh khỏe ở rừng tự rưng chặt cành chặt rễ mang về trồng rừng phá sạch cây già mất rễ trồng cúng chết chúng chỉ đ
    Việt Hoàng Nhổ cây, đánh vào sân đội juve của # mà trồng
    Cong Nghinh Tran TOÀN CHỌN CÂY VẠN TUỔI, TRIỆU TUỔI ĐỂ TRỒNG !
    Khoa Thai Lâm tặc đâu ? Cho cây nầy vô tù theo chủ của nó .
    Thai Minh Hai Công của Bác Thăng cũng nhiều, tội của bác cũng không it.
    26 tháng 9, 2019Nguyễn Thị Lợi, Vệ Quách Đào and 62 other-15 Shares
    Liem Thanh Ho Đinh la Thăng ở trong hộp cây cũng chết theo
    Viet Nguyen Cái tài của đảng ta là biến cây rừng thành cây nhà
    Hong Donhu Cũng tại phong trào trồng cây mà rừng biến mất !
    Tinh Levan ...chặt, chặt gấp...
    Tuong Vu Nỗi đau của cây hay của nước? heeheheh
    Ngoc Tam Tran Cây chắc còn nhưng cái bảng đã đi xa!
    Trần Cường Trồng tới cổ thụ mà rễ nó bị chặt hết. Bởi vậy chỉ cần cơn gió nhẹ thì đã đổ kềnh...
    Lua Hai Trồng xong là hiển thánh hoặc Thăng luôn !
    Quoc To Cong Thập niên chi kế ư thụ mộc. (Quản Trọng)
    28-1-21,35n,13 bình luận
    Vũ ThủyToàn ăn sẵn nên gặp quả báo.
    Tấn TiếnSao ko dời Cây vô trồng trong Tù cho mát ?
    Trần Xuân CầuCác quan trong tù sướng gấp 1000 lần ta ở ngoài đời.
    Thai Minh HaiNên bỏ đi, đã bị tù còn ai trân trọng đâu mà để
    Van Son VuĐinh La Thăng vào tù, cây này chuyển tên cho đồng chí nào?
    Đừng có dại, mỗi một đồng chí trung ương ủy viên đảng cs đều là một tù nhân dự khuyết bởi vì không tham nhũng thì lấy tiền đâu mua danh TUUV với chức bộ trưởng, các đồng chí chưa lộ vẫn cong ngồi đó.
    Hung NgoĐánh bùn sang ao . Tất cả vỗ tay hoan hỉ ???. Họ phá rừng để trồng cây sao lại hoàn hô ?
    Hải ĐặngGóp dzui ngoài trời một tí:Cây Cổ Quái.....
    Đinh Thị Thanh ĐiệpThật tình mỗi lần nhìn Tết trồng cây , thấy các lãnh đạo tưới tắm những cây cổ thụ đánh ở đâu đó về trồng , tôi cũng thấy nó cứ sao sao ấy ! Giá mà đó là những cây con , thấy nó ý nghĩa hơn
    Hy VoCũng dễ thôi! Vứt cái bảng đi,xong để ông khác đứng vào, gọi mấy ông phó nháy tới chụp vài kiểu ảnh đưa báo đăng. Nhưng quan trọng là phải thay cái bảng mang tên vị đứng đấy

    Trả lờiXóa