TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tam
Giác bảo rằng tư sản lập cơ sở sản xuất kinh doanh rồi thuê lao động vô sản để bóc lột, như vậy chính tư sản đã đẻ ra vô sản.
Lục Lăng thắc mắc rằng thế những
quan chức vô sản, hai bàn tay trắng mà một thời gian thì có nhà năm bảy tòa cho
thuê, ruộng đất đồn điền trang trại không thiếu, mở công ty này doanh nghiệp nọ,
cổ phần cổ phiếu hùn hạp có dư, vô sản thành tư sản do đâu?
Tam Giác bảo là chức sắc cách mạng,
chắc là do cách mạng đẻ ra.
Lục Lăng gạt đi:
- Cách mạng vô sản nhằm tiêu diệt chế
độ tư bản tức là đào huyệt chôn giai cấp
tư sản, từng tiến hành cải tạo để xóa bỏ tư sản, đánh từ trong mầm, đánh cho
không ngóc đầu lên được, làm gì có chuyện cách mạng vô sản đẻ ra bọn tư sản.
Tam Giác chưa chịu:
- Không thấy bây giờ người ta vẫn
khuyến khích làm giàu, đề cao doanh
nhân, khuyến khích doanh nghiệp, kêu gọi các nước công nhận nền kinh tế thị trường,
trải thảm đỏ tức là tạo điều kiện tối đa cho tư sản phát triển đó sao? Hay là chế
độ cũ là chế độ tư bản, biết đâu do tàn dư chế độ cũ?
Không ai chịu ai, phải xin ý kiến
Vành Khăn, y bảo:
- Các quan chức là những con người
trung kiên, đại biểu cho giai cấp vô sản
để giương cao ngọn cờ cách mạng xã hội, là vô sản chính thống.
- Thế đất đai nhà cửa công ti cơ sở cổ
phần cổ phiếu của các giả thì sao?
- Ba món tư bản đó không đứng tên vợ
con thì đứng tên cha mẹ anh em bà con nội ngoại thậm chí đứng tên tài xế chứ có
món nào đứng tên các giả đâu, các giả vẫn là vô sản đấy chứ! Nè, chớ quen thắc
mắc nọ kia rồi nghi ngờ các giả không phải là vô sản, vu cho các giả là tư sản thế
là bội nhọ, xúc phạm, làm giảm sút niềm tin yêu đấy.
11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét