ảnh internet
Mạnh
Tử chủ trương thuyết Dân vi quý, dân là gốc và mở một trường chính quy tuyển chọn
kĩ để dạy đạo làm quan.
Mánh Tử vốn là dân ma mánh gặp thời
phất lên, thấy giáo dục nhất là lĩnh vực đào tạo quan chức là miếng mồi kinh
doanh béo bở liền mở ngay một trung tâm đào tạo từ xa từ xôi tại chức tại
chơi đủ cả.
Mạnh Tử dạy rằng muốn trị dân phải
chăm lo cho dân, dân quý nhất nên phải phụng thờ dân, cúc cung phục vụ dân, lo
trước cái lo của dân, vui sau cái vui của dân.
Mánh Tử ngược lại, cho dân là gian,
dân chúng là bọn tiểu nhân, là đám quần chúng có đuôi (thường hay rủa là theo
đuôi quần chúng) nên chủ trương dùng mưu mánh thủ đoạn với dân, không coi dân
là gốc mà chỉ coi là guốc nên nay xỏ mai đạp mốt răn đe kia dọa dẫm, cần thiết
thì trấn áp tới tấp. Hỏi sao dạy dỗ trái đạo vậy thì bảo rằng ta dạy làm quan
chứ không phải dạy làm đầy tớ.
Kẻ học số theo ông này số theo ông
kia riêng riêng Xạo Tử khen rằng chủ thuyết ông nào cũng hay và đăng kí học luôn hai nơi. Hỏi lí do, y bảo:
- Hai lí thuyết bổ sung cho nhau, tư
tưởng Mạnh Tử áp dụng khi nói và chủ trương Mánh Tử áp dụng khi làm, có vậy mới
thích ứng với đạo làm quan thời nay.
12-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét