MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

SAO MỚI ĐÚNG ?

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Ba Mù U thắc mắc chuyện  sáng đúng chiều sai mai lại đúng. Hôm qua bảo A đúng, ai nói ngược lại bi cho là phản động, bỏ tù người ta. Hôm nay bảo A sai, ai chống lại thì bị quật te tua. Ngày mai lại bảo A đúng, ai không tán đồng thì cho là  thế lực thù địch chống phá cách mạng. Thế thì A đúng hay sai, đâu là chân lí?
            Tư Dừa Nước  bảo A đúng hay sai không thành vấn đề, chân lí hay không chân lí có chết ai. Cái chính là đúng chủ trương đường lối.
            - Đúng chủ trương đường lối là sao?
            - Là đường lối thế nào mình theo thế đó, đường lối bảo đúng thì đúng, nói sai thì sai. Sai đúng tùy lúc tùy nơi tùy người tùy thời tùy hứng tùy tiện chứ đường lối chủ trương luôn đúng.
            Mù U còn muốn thắc mắc nữa nhưng Dừa Nước đã ngâm:
            - Đường lối thánh chỉ thánh linh
            Nói sao nghe vậy chớ bình đúng sai.
            Đường lối thì luôn luôn hay
            Chủ trương luôn đúng xưa nay thế mà
            Dẫn đường có ngọn đèn pha …

5- 2017

1 nhận xét: