MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Ngọn cờ NAI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

             Hùm  lên ngôi, Cáo sĩ khuyên nên sắm sửa nghi trượng có ngai vàng bệ ngọc võng lọng kiệu hoa tiền hô hậu ủng để tăng thêm uy phong  của một vị chúa tể.
            Hùm nghe theo. Khi nghi trượng xong xuôi, chúa sơn lâm bảo để chính danh cần phải có cờ để vừa thị uy vừa phủ dụ muôn loài, nên dùng lá cờ nào?
            Cáo thưa:
            - Nên dùng lá cờ có thêu hình con nai vàng ngơ ngác.
            - Sao cờ chúa tể cọp mà lại thêu hình nai. Cờ đi trước dẹp lối  thông đường, thông báo với thiên hạ, uy hùm thì phải dùng hình cọp cho uy nghi, sao lại  dùng hình nai, ai sợ?
            Cáo bảo nhỏ:
            - Đại vương nên nghĩ lại. Khẩu hiệu đại vương  đưa ra là phụng sự muôn loài, chăm lo muôn vật, nay mang lá cờ hình cọp với nanh vuốt hung dữ sẽ làm muôn vật vừa trông thấy đã sợ hãi tránh xa thì gần ai được, ngài sẽ mang tiếng dùng uy lực cai trị, dở lắm. Cờ nai sẽ giúp ngài tiếng thơm hiền từ nhân đức, vì muôn loài phục vụ. Nhờ lá cờ nhân nghĩa này mà  ngài tụ tập được muôn loài.  - Cáo kề tai nói kín- Các loài thấy ngài quá hiền từ sẽ mon men lại gần, ngài khỏi nhọc sức rượt đuổi săn bắt. Hay là thế!
            Cọp nghe theo, tới đâu cũng trương cờ nai đi trước, các nghi  trượng đều khắc chạm vẽ vời hình nai thậm chí khi ngự trên ngai vàng ngài Hùm  cũng thường xuyên mang mặt nạ  nai. Đúng là hình ảnh một đại vương nhân đức!

3- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét