ảnh internet
- Cờ Hoa ỷ nước lớn, nổi tiếng dùng
chính sách cây gậy và củ cà rốt trong quan hệ quốc tế. Ta nay cũng là cường quốc
liệu có nên dùng chính sách này với lân bang không?
Tào Bịp mau mắn:
- Dùng nhưng khác.
Hỏi khác thế nào, Tào Bịp thưa:
- Cũng là gậy nhưng là gậy bọc nhung, che đủ loại nhãn
mác nào láng giềng hữu hảo, quan hệ môi
răng, núi liền núi sông liền sông, mười sáu chữ vàng bốn tốt,vì đại cục hai bên
cùng thắng… Khiêm tốn rạp mình, làm bộ nhũn như con chi chi để lân bang chủ
quan rồi thừa cơ ra đòn hiểm ác cho chết lúc nào không biết.
- Gậy vậy còn cà rốt thế nào?
- Cà rốt người ta ngon ngọt ăn vào bổ
khỏe còn cà rốt mình thì đã rút hết chất
bổ, chỉ còn cái xác tẩm đủ loại hóa chất độc hại, thấy ngon lành vậy nhưng ăn
vào là tiêu.
- Quả nhân chưa hiểu thâm ý.
- Đủ loại “cà rốt” nào viện trợ kĩ thuật, viện trợ tiền
bạc, hỗ trợ nhân lực… Viên trợ tiền bạc để yêu sách nay trượt mai trượt đẩy giá
lên trời, hỗ trợ nhân lực để gài tai mắt. Kĩ thuật thì đưa loại lạc hậu, pha trộn
dỏm giả thậm chí tống cả loại nghĩa địa vào cho mà gánh. Tuồn hàng hóa giá rẻ với
đủ loại kĩ thuật độc hại nào trứng giả, gạo giả, thuốc giả, rượu giả, nào thuốc
kích thích, nào thuốc bảo quản… Đồ ăn đồ mặc đồ chơi đồ gì cũng chứa tố chất
gây ung thư khác gì cà rốt tẩm độc, ăn vào xài vào sớm vào nghĩa địa.
Châu Âu nhất là dân Đức kiệt quệ sau
chiến tranh nhờ ăn cà rốt Cờ Hoa nên phục hồi mạnh mẽ, dân Nhật bại trận còn
dính hai quả bom nguyên tử nhờ ăn cà rốt Cờ Hoa mà phát triển phi thường còn cà rốt China ta, nhai vào không ung thư liệt bại
nhãn tiền thì cũng suy sụm di hại đến muôn đời sau.
Mao đế nghe, gật gù hảo lớ hảo lớ bảo:
- Hóa ra là cây gậy và gói thuốc độc.
Rồi xuống chiếu sai Tào Bịp cấp kíp thực thi sách lược
gậy và độc.
4-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét