MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

GIẶC CƯỚP

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ba Riềng ghét tham nhũng, bảo ăn cắp thì gọi trắng ra là ăn cắp, bóng bẩy kiểu tham ô tham nhũng làm gì cho rối rắm.

Tư Tỏi chưa chịu:

            - Ăn cắp là việc lén lén lút lút, ngó quanh ngó quẩn sợ thấy sợ chộp, nghe động thì vác gió lên cổ mà chạy chứ đâu phải như tham nhũng. Ví với ăn cắp là coi thường tham nhũng đấy.

            Hỏi vì sao thì bảo:

            - Bọn tham nhũng là những kẻ dựa  quyền thế chính trị để cướp đoạt công quỹ, cướp đoạt của dân dưới hình thức này hình thức khác.  Chúng toa rập, kết bè kết nhóm để đục khoét, chia chác quyền lợi, dựa uy quyền để vơ vét, nhân danh nhà nước  nhân danh nhân dân để biển thủ công quỹ. Kẻ cắp chỉ cần dọa một tiếng là chạy chứ  với bọn tham nhũng mà ai dám hó hé phản đối thưa gởi thì bị quy chụp là xuyên tạc, phản động, chống chính quyền nhân dân, bị quy kết, trù dập thậm chí còn bị chúng cho tay chân thanh toán để diệt khẩu. Đâu phải cắp mà cướp, chúng là bọn ăn cướp  khoác áo nhà nước nhân danh chính quyền đấy.

            Ba Riềng  sáng ra:

            - Hèn chi dân gian xưa đã đúc kết rằng Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan, quan tham chính là cướp.

            Tư Tỏi bồi thêm:

            - Không những cướp mà còn là giặc, giặc nội xâm!

 

1-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook,29-1-21,18n,
    Hy Vo-Tham nhũng là một hình thức ăn cướp được nâng cao và được bảo vệ một cách hợp pháp. Còn những vụ được xét xử, nó lại mang màu sắc của phe nhóm triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng rồi không chóng thì chày, những kẻ tham nhũng sẽ tới nơi chúng thuộc về.

    Trả lờiXóa