ảnh internet
- Lần nào dự họp hành
hội nghị xong cũng rêm mình mẩy, đầu óc nặng trình trịch, hai tai gần như điếc,
đi đứng loạng choạng. Theo nghiệp họp hành chắc chết sớm. Nãy giờ ngồi nghe bao
nhiêu thứ đổ vào, tôi căng đầu muốn điên nhưng coi bộ bác vẫn thảnh thơi thoải
mái, có bí quyết gì truyền dạy cho đàn em với.
Chuyên gia bảo gì cũng
có giá, muốn trao truyền kinh nghiệm thì
phải chịu học phí một chầu cuối buổi. Nhất trí!
Nâng cốc, chuyên gia
vào đề ngay. Rằng xưa nay thằng nói sướng miệng nên say nói, nói dài nói dai
nói dở nói dữ hành cho thằng nghe điêu đứng. Cùng tắc biến, biến tắc thông, thằng
nghe phải tìm cách biến nguy thành an để tồn tại. Chung quy có một số sách.
Kính cẩn xin
nghe, chuyên gia bảo:
- Thứ nhất là dùng nói
chống nói. Cứ trên bắt đầu giảng thuyết là dưới nói chuyện rào rào. Lưu ý đi
sau về trước, để trên nói trước mình mới
duồng vào nói và phải biết cách dừng lại
làm bộ chú ý trước khi trên ngưng nói, bằng không sẽ lộ mánh dễ bị phê bình kiểm
điểm.
Thứ hai là có vào có
ra, nghe tai này ra tai kia, chứa làm gì
ba thứ tạp nham bá láp cho nặng đầu.
Thứ ba là tâm bất động.
Ra bộ dỏng tai chú ý nhưng không nghe, mở mắt thao láo nhưng ngủ với điều kiện
không được ngáy, ngáy lộ mánh.
Chỉ cần nắm một trong
ba sách cũng đủ hóa giải nguy cơ thành thời cơ, càng họp càng đã.
Nắm bí kíp, y tâm đắc luyện theo,
không bao lâu thành chuyên gia hội nghị hàng đầu.
1-
20017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét