MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

CHỈ SỐ HÀI LÒNG


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Ba Riềng bảo rằng chỉ số hài lòng  thể hiện hạnh phúc của con người trong cuộc sống, xã hội càng đáng sống khi chỉ số hài lòng càng cao.  Bắc Triều Tiên là năm bờ oan, không xứ nào bằng thiên đường Cao Li.
            Tư Tỏi hỏi chỉ số hài lòng thế nào, Riềng bảo:
- Nơi ngày ngày loa  rền vang ngợi ca, mở miệng là tri ân lãnh chúa Ủn hơn cả sùng Chúa sùng Phật.
- Nơi mà hai tiếng liêm chính được ngay đến kẻ bất chính vô đạo cũng dùng làm ngôn từ cửa miệng.

- Nơi mà tần số ngôn từ  đoàn kết nhất trí, đồng lòng đồng chí, kề vai chung sức… cao nhất.
- Nơi có tỉ lệ người đi bầu cử và tỉ lệ phiếu đắc cử cao nhất.
- Nơi mà dưới mở miệng là nhất trí, trên cất lời là hết lòng hết dạ cống hiến hi sinh nhiều nhất.
- Nơi có nhiều trường đại học và nhiều dân học đại, nơi lớp lang tù mù, chương trình lu bu,  dốt ngu lắm tiền vẫn có bằng tiến sĩ có hàm giáo sư nhiều nhất.
- Nơi quan mang danh đầy tớ còn  đầy tớ được tiếng ông chủ nhiều nhất.
- Nơi nói và làm thậm chí là suy nghĩ đều theo nghị quyết nhiều nhất.
- Nơi người dân chỉ biết “no nàm” khỏi “no ăn” còn các thứ khác có nhà nước “no” hết cả nhiều nhất. Cái gì cũng thuộc nhân dân, chỉ có ngân hàng thuộc về nhà nước.
Tư Tỏi nghe đã lỗ tai quá, chậc lưỡi:
- Hèn chi trước đây một tay ngoại kiều nọ cỡ hàng tâm thần đã vọt miệng  rằng ước gì sau một đêm ngủ dậy được thành người dân, được sống trong vương quốc có chỉ số hài lòng cao vời vợi đó.

7-2015

1 nhận xét:

  1. 11 tháng 12, 2017Facebok: 10 Phuc Tran, Khoe Nguyen and 8 others- 1 Share
    Hồ Hạnh Thiên đường của cs
    10 tháng 2, 2018Phuc Tran, Nguyễn Phi Thăng and 5 others-2 Shares

    Trả lờiXóa