MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Chơi VÉ SỐ (chuyện xưa chưa cũ)


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho vé số
           

           Trước 1975, hàng tuần vào chiều thứ 7, đài phát thanh Sài Gòn phát đi chương trình xổ số kiến thiết với giọng hát quen thuộc của  Trần Văn Trạch: “Kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta nên cửa nên nhà giàu sang mấy hồi… Mua số mau lên, xổ số gần đến…”. Vé toàn quốc, mỗi tuần một lần, quầy bán cũng ít, hiếm hoi dân bán vé số dạo. Ai cũng biết chơi vé số là  đánh bạc hợp pháp, đánh bạc có cầu chứng tại tòa không lo bị bắt, thế thôi.

            Sau 1975, bị xem là tệ nạn xã hội, ngưng một thời gian rồi xuất hiện đa dạng đa hình tràn lan. Tỉnh nào cũng xổ, ngày hai ba đài, vé số thường, vé số tự chọn, vé số cào cào… Cứ hơn bốn giờ chiều là lóng ngóng dò số, nói sáng mua chiều xổ thành sáng mua chiều bỏ, vé trật quẳng trắng xóa trước các đại lí. Số đề ăn theo nhân đó cũng lan tràn không sao kiểm soát nổi.
            Có nơi như ở Quảng Trị (Đài BBC bình luận rằng đây là sòng bạc lớn nhất thế giới) người ta lập cả am miếu để cầu, đêm đêm ra bãi tha ma đốt đuốc cầu số… Thậm chí có người cầu được số  liền ghi vào bảng đem cắm ở các ngã ba ngã tư cho mọi người biết để cùng đánh… Chơi vé số là đánh bạc, chắc chưa nơi nào đánh bạc như đất nước mình nên kinh doanh gì cũng lỗ, chỉ kinh doanh  vé số là luôn lời to!
            Ngoài dân đã đành, chơi vé số còn lan vào cơ quan trường học một cách có tổ chức. Lực lượng nòng cốt là Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên.  Các tổ chức này nhận vé từ công ti, bán ăn huê hồng. Nay đợt vé số vì công trình này mai đợt vé số vì phúc lợi nọ, trên  phân  dưới nhận  hàng nghìn vé  cứ bổ đầu học sinh, đầu sinh viên, giáo viên, nhân viên ấn vào bắt mua, người năm bảy đến cả chục vé, xem như tiêu chuẩn thi đua hoàn thành nhiệm vụ.
            Tôi định dạy mấy đứa con rằng lớn lên làm có tiền rồi ưa chơi vé số thì chơi nhưng ơn phước, nhờ Đoàn nhờ Đội mà các cháu đã biết chơi từ thuở búp măng non, chơi riết lên trung học đại học, bây giờ thì chúng chơi dữ dằn lắm rồi.
         
1-2015

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Nguyễn Như Hà, Yamakuto Choitechim and 14 others

    Hong Donhu- Ngành xổ số phát triển vượt bậc ở VN.Đi đâu cũng gặp người bán nam,phụ, lão, ấu đủ cả,ko nghành nghề nào phát triển một cách mạnh mẽ như vậy cả.

    Trả lờiXóa